Tận thấy con đường 'khốn khổ' khiến dân kêu trời

Thời sựThứ Năm, 03/09/2015 04:00:00 +07:00

Con đường 'khốn khổ' ở Hải Phòng ngày ngày vẫn khiến người dân kêu trời trong khi đó cơ quan chức năng vẫn không giải quyết dứt điểm vấn đề.

Như VTC News đã phản ánh, đoạn đường chỉ dài gần 200m thuộc tỉnh lộ 354 nằm trong Dự án đường dẫn phía Bắc cầu Khuể (từ quận Kiến An đi huyện Tiên Lãng) qua xóm 1, thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng, từ đầu năm 2015 đến nay đã trở thành con đường 'khốn khổ'.

Như VTC News đã phản ánh, đoạn đường chỉ dài gần 200m thuộc tỉnh lộ 354 nằm trong Dự án đường dẫn phía Bắc cầu Khuể (từ quận Kiến An đi huyện Tiên Lãng) qua xóm 1, thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng, từ đầu năm 2015 đến nay đã trở thành con đường 'khốn khổ'.

Nhất là sau những trận mưa rào, lòng đường trở thành các ao hồ, ổ trâu, ổ voi, đe dọa sự an toàn của người dân.

Nhất là sau những trận mưa rào, lòng đường trở thành các ao hồ, ổ trâu, ổ voi, đe dọa sự an toàn của người dân.

Nguyên nhân do chính quyền địa phương và người dân sống ở mặt đường chưa giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng, khiến nhà thầu không thể thi công.

Nguyên nhân do chính quyền địa phương và người dân sống ở mặt đường chưa giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng, khiến nhà thầu không thể thi công.

Khiến hàng ngàn người dân vẫn ngày ngày phải đi qua con đường 'khốn khổ' này với nỗi sợ hãi.

Khiến hàng ngàn người dân vẫn ngày ngày phải đi qua con đường 'khốn khổ' này với nỗi sợ hãi.

Căng thẳng mỗi lần đi qua con đường này.

Căng thẳng mỗi lần đi qua con đường này.

Tay lái chao đảo.

Tay lái chao đảo.

Bánh xe ngập trong nước.

Bánh xe ngập trong nước.

Nguy hiểm nhất là người già và phụ nữ điều khiển xe máy qua những 'hố bom' như thế này.

Nguy hiểm nhất là người già và phụ nữ điều khiển xe máy qua những 'hố bom' như thế này.

Ông Đặng Trung Kiên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 cho biết, xảy ra tình trạng này là do đang vướng mắc trong việc hỗ trợ 37 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc đất hành lang đường.

Ông Đặng Trung Kiên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 cho biết, xảy ra tình trạng này là do đang vướng mắc trong việc hỗ trợ 37 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc đất hành lang đường.

Do 37 hộ đề nghị tăng mức hộ trợ tiền GPMB, hiện huyện An Lão đang trình Thành phố phê duyệt.

Do 37 hộ đề nghị tăng mức hộ trợ tiền GPMB, hiện huyện An Lão đang trình Thành phố phê duyệt.

Ngày 10/8, đơn vị thi công tiến hành sửa chữa trên cốt nền đường cũ nhưng các hộ dân ngăn cản không cho thi công.

Ngày 10/8, đơn vị thi công tiến hành sửa chữa trên cốt nền đường cũ nhưng các hộ dân ngăn cản không cho thi công.

Vì vậy, nền cũ và hành lang đã tạo thành các hố voi, hố trâu đẵm, khiến người dân và các phương tiện qua lại nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Vì vậy, nền cũ và hành lang đã tạo thành các hố voi, hố trâu đẵm, khiến người dân và các phương tiện qua lại nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Người dân cho rằng, dù làm trên cốt nền cũ nhưng không thi công toàn tuyến sẽ gây ngập lụt, bụi bẩn vào nhà dân nên kiên quyết không cho thi công chừng nào chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân.

Người dân cho rằng, dù làm trên cốt nền cũ nhưng không thi công toàn tuyến sẽ gây ngập lụt, bụi bẩn vào nhà dân nên kiên quyết không cho thi công chừng nào chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân.

Những đoàn xe nối đuôi nhau dò, bò từng mét qua những 'hố bom', 'hố voi' đang hiện hữu trên mặt đường.

Những đoàn xe nối đuôi nhau dò, bò từng mét qua những 'hố bom', 'hố voi' đang hiện hữu trên mặt đường.

Cũng trên tuyến đường này, tại khu vực gần cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chủ đầu tư đã hoàn trả mặt đường, nhưng sau một thời gian lại tạo thành ao...

Cũng trên tuyến đường này, tại khu vực gần cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chủ đầu tư đã hoàn trả mặt đường, nhưng sau một thời gian lại tạo thành ao...

... mưa lớn, nước giềnh lên mấp mé nền nhà dân.

... mưa lớn, nước giềnh lên mấp mé nền nhà dân.

Ngày 3/9, thông tin với PV VTC News, ông Trần Văn Tuấn - PCT UBND huyện An Lão cho biết, hiện đã giao cho UBND xã Mỹ Đức xây dựng kế hoạch bảo vệ nhà thầu thi công trên cốt nền đường cũ, còn việc thi công hoàn thiện theo dự án thì vẫn phải chờ UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương án huyện An Lão đã trình trước đó.

Ngày 3/9, thông tin với PV VTC News, ông Trần Văn Tuấn - PCT UBND huyện An Lão cho biết, hiện đã giao cho UBND xã Mỹ Đức xây dựng kế hoạch bảo vệ nhà thầu thi công trên cốt nền đường cũ, còn việc thi công hoàn thiện theo dự án thì vẫn phải chờ UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương án huyện An Lão đã trình trước đó.

Những khốn khổ, nguy hiểm, tai nạn giao thông thì đang rình rập người dân mỗi ngày.

Những khốn khổ, nguy hiểm, tai nạn giao thông thì đang rình rập người dân mỗi ngày.

Bình luận
vtcnews.vn