Nam thanh niên bị đạn bắn vào cổ sâu 4cm

Thời sựThứ Năm, 20/08/2015 02:54:00 +07:00

Một nam thanh niên bị đạn bắn vào cổ sâu 4cm đã được bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cấp cứu, lấy bỏ đầu đạn.

(VTC News) - Một nam thanh niên bị đạn bắn vào cổ sâu 4cm đã được bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cấp cứu, lấy bỏ đầu đạn. 

Trưa nay (20/8), bác sỹ Tăng Xuân Khoa - Trưởng phòng Kế hoạch, kiêm phó Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cho biết, hồi 16h55 ngày 18/8, Khoa hồi sức cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Tuấn, 33 tuổi (phường Phù Liễn, quận Kiến an, Hải Phòng).
Theo người nhà cho biết, nạn nhân bị đạn bắn vào cổ phải sau tai, bị chảy nhiều máu, được sơ cứu băng bó vết thương và đưa vào Bệnh viện Kiến An cấp cứu.
Bệnh nhân Phạm Văn Tuấn, 33 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Kiến An - Ảnh MK
Bệnh nhân Phạm Văn Tuấn đang được điều trị vết thương trên cổ bị đạn bắn - Ảnh MK 

Sau khi được thăm khám và chẩn đoán, các bác sỹ xác định, có một dị vật kim khí do đạn bắn vào cổ nam thanh niên. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật lấy mảnh kim khí và khâu phục hồi vết thương, với độ sâu trên 4cm (rất may vết thương ở phần mềm).
Sau phẫu thuật, vết thương ổn định nhưng bệnh nhân có biểu hiện loạn thần. Hiện bệnh nhân Tuấn vẫn đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Kiến An.
Liên hệ với Công an phường Phù Liễn (Kiến An, Hải Phòng) nơi được cho là có cán bộ Công an phường liên quan đến vụ việc, một cán bộ trực ban cho biết, hiện Công an phường đã có báo cáo về vụ việc nam thanh niên bị đạn bắn vào cổ gửi lên Công an TP Hải Phòng. 
Thông tin với PV VTC News, đại tá Phạm Duy Diên - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ có thông tin sau.
Video trộm chó bị bắn chết 

Minh Khang 
Bình luận
vtcnews.vn