Đình chỉ lái xe nhồi nhét khách được VTC News phản ánh

Thời sựThứ Hai, 04/05/2015 04:09:00 +07:00

Xe khách chở quá số người quy định, thu tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ vừa qua đã bị bến xe Mỹ Đình xử lý.

(VTC News) - Xe khách chở quá số người quy định, thu tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ vừa qua đã bị bến xe Mỹ Đình xử lý.

Sau khi Báo điện tử VTC News phản ánh tình trạng xe khách mang BKS 36B-015.08 của nhà xe Thắng Diễn chạy tuyến Thanh Hóa đi Mỹ Đình (Hà Nội) nhồi nhét thêm nhiều hành khách, thu tăng giá vé khiến nhiều người bức xúc, ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị đã đình tài xe khách này 7 ngày (kể từ hôm nay 4/5/2015).

Hành khách bị nhồi nhét trên xe Thắng Diễn (Ảnh: Minh Chiến)

Thông tin trên được ông Toàn trao đổi với PV VTC News vào chiều nay (4/5) sau khi đưa ra hình thức xử lý với xe khách nói trên vào buổi sáng.

Như vậy, Bến xe Mỹ Đình sẽ từ chối phục vụ xe khách mang BKS 36B-015.08 trong vòng 7 ngày với lý do chở quá số người quy định, thu tăng giá vé.

Cũng theo ông Toàn, nhiều trường hợp do hành khách báo tin hoặc do kênh thông tin riêng của bến, đơn vị cũng đã xử lý nhiều trường hợp chở quá số người quy định, tăng giá vé.

"Trường hợp nào nặng thì bị cắt nốt, nhẹ hơn thì đình tài hoặc phạt hành chính. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm" ông Toàn khẳng định.

Trước đó vào sáng 3/5, PV VTC News đã ghi lại hình ảnh xe khách này nhồi nhét thêm hàng chục người, thu tăng giá vé với chặng Thanh Hóa - Mỹ Đình.

Theo đó, khi chào mời khách ở Thanh Hóa, phụ xe nói rằng xe giường nằm, mỗi người một ghế nên nhiều hành khách đã vui vẻ lên xe. Tuy nhiên, trên đường đi, nhà xe này bắt thêm nhiều khách, nhồi nhét chật kín xe.

Video: Xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội nhồi nhét khách

Thực hiện: Minh Chiến

Theo những hình ảnh PV VTC News ghi lại được, mặc dù là xe giường nằm, nhưng mỗi giường đều được nhồi thêm một khách. Hành khách mua vé giường nằm nhưng lại phải ngồi trong tư thế rất khó chịu, chen chúc mệt mỏi.

Dọc hai lối đi của xe cũng được nêm cứng người, hành khách ngồi co chân, san sát vào nhau để tiết kiệm diện tích cho nhà xe nhồi thêm người. 

Khi hành khách ý kiến mua vé giường nằm sao lại phải ngồi ở lối đi, phụ xe phân trần rằng do nghỉ lễ người đi lại nhiều, khách nào không muốn đi thì xuống đi xe khác.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn