TP.HCM: Thông xe thêm 1,4 km đường Phạm Văn Đồng

Thời sựChủ Nhật, 28/09/2014 11:41:00 +07:00

Đường Phạm Văn Đồng được đánh giá là công trình giao thông rất quan trọng của thành phố, nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông nội thành.

Sáng 28/9, đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường 20 đến đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức-TP HCM) đã được thông xe và đưa vào sử dụng thêm 1,4 km nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện với 10 làn xe lưu thông.

Như vậy, đường Phạm Văn Đồng đã cho thông xe được 6,6 km, tránh giảm kẹt xe cho đường Kha Vạn Cân và Xa lộ Hà Nội. Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nhà thầu đang phấn đấu đến trước tết âm lịch sẽ cho hoàn thiện 5km đường còn lại, đoạn từ đường Linh Đông đến ngã tư Linh Xuân – Quốc lộ 1A (quận Thủ Đức). 
Đường Phạm Văn Đồng (Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài) được đánh giá là công trình giao thông rất quan trọng của thành phố, nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông nội thành. 

Còn đoạn khu vực Gò Dưa (khoảng 500m) sẽ thông xe trước 30/4/2015. Tổng chiều dài của con đường khi thông suốt dài 12,1 km (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn đến Quốc lộ 1A).

Trước đó, ngày 23/9 Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến công trường dự án đường Phạm Văn Đồng để  kiểm tra tiến độ xây dựng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị gấp rút thi công, hoàn thành đúng tiến độ để thông xe đoạn từ đường số 20 đến nút giao cầu Gò Dưa (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) từ ngày 1/10.

Theo NLDO

Bình luận
vtcnews.vn