Khởi tố vụ vỡ ống nước Sông Đà: Hà Nội nói gì việc xây đường ống mới?

Thời sựThứ Ba, 29/07/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Phó Chánh văn phòng Thành phố Hà Nội đã giải thích lý do tại sao UBND TP Hà Nội đồng ý để Vinaconex tiếp tục xây dựng đường ống nước mới.

(VTC News) – Phó Chánh văn phòng Thành phố Hà Nội đã giải thích lý do tại sao UBND TP Hà Nội đồng ý để Vinaconex tiếp tục xây dựng đường ống nước mới. 

Như đã đưa tin, sau 6 năm đưa vào hoạt động, đường ống dẫn nước sông Đà (giai đoạn 1) do Tổng Công ty CP Vinaconex làm chủ đầu tư đã bị vỡ tới 9 lần. Sự cố này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của hơn 70.000 hộ dân Thủ đô. 
Sau khi phát hiện dấu hiệu phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra. 
Vậy tại sao, trong hoàn cảnh này UBND TP Hà Nội vẫn đồng ý để Tổng Công ty CP Vinaconex đầu tư xây dựng tuyến đường ống truyền dẫn số 2, đoạn từ QL 21 đến đường vành đai 3?
Hiện trường vụ vỡ ống nước
Trong cuộc họp giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức vào chiều nay (29/7), Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Nhà máy nước sông Đà và hệ thống đường ống truyền tải nước từ sông Đà về Hà Nội là dự án của Tổng Công ty CP Vinaconex. Doanh nghiệp này đã tự bỏ vốn ra xây dựng dự án và hơn 70.000 hộ dân ở phía Tây Nam Hà Nội đang mua và sử dụng nước của Vinaconex. 
“Hiện nay, Vinaconex là đơn vị duy nhất cấp nước từ sông Đà về Hà Nội. Nhà máy nước sông Đà và hệ thống đường ống truyền tải nước từ sông Đà về Hà Nội là do doanh nghiệp này tự bỏ vốn ra xây dựng. Việc vỡ đường ống là sự cố nằm ngoài ý muốn,” ông Thịnh nói.
Theo ông Thịnh, khi sự cố vỡ ông nước xảy ra, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp để bàn giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian nhanh nhất. 
Trong hoàn cảnh đó, Tổng Công ty CP Vinaconex có đề xuất xin được tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án, cụ thể là xây dựng thêm một đường ống mới đoạn từ QL 21 đến đường vành đai 3. Vinaconex cam kết với Thành phố là sẽ hoàn thành dự án chỉ trong vòng 6 tháng và đường ống mới sẽ đảm bảo chất lượng, không xảy ra hiện tượng vỡ như đường ống cũ. 
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cũng đã đồng ý để Vinaconex tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận để doanh nghiệp này được thực hiện dự án.
Trên cơ sở đó, ông Thịnh khẳng định: “Để Vinaconex tiếp tục thực hiện dự án là điều hợp lý. Điều này vừa giúp Thành phố không phải bỏ tiền ngân sách thực hiện đường ống, vừa đảm bảo việc cấp nước cho nhân dân được ổn định trở lại trong thời gian nhanh nhất,” ông Thịnh nói.
Đồng quan điểm với ông Nguyễn Văn Thịnh, ông Phan Đăng Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói: “Ở đây, có một phần lỗi từ Thành phố cũng như Vinaconex khi thông tin không rõ ràng nên dẫn tới việc báo chí hiểu sai về vấn đề này. 
Vinaconex trước đây là doanh nghiệp nhà nước, nhưng hiện nay là công ty cổ phần. Dự án Nhà máy nước sông Đà và hệ thống đường ống truyền tải nước từ sông Đà về Hà Nội gồm 3 giai đoạn và hoàn toàn do Vinaconex bỏ vốn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 cung cấp nước với lưu lượng 300.000m3/ngày đêm; giai đoạn 2 là 600.000m3/ngày đêm và giai đoạn 3 là 1.200.000m3/ngày đêm.
Khi xảy ra sự cố vỡ đường ống số 1, UBND TP Hà Nội đã tạo điều kiện để Vinaconex triển khai sớm dự án giai đoạn 2 chứ không phải Thành phố bỏ tiền ra để Vinaconex tiếp tục xây dựng đường ống mới”. 
Ông Phan Đăng Long cũng khẳng định, dự án giai đoạn 2 này sẽ có sự giám sát chặt chẽ của UBND TP Hà Nội, bởi vậy, người dân không nên lo lắng về chất lượng đường ống sẽ được xây dựng trong thời gian tới đây. 
Về việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để để điều tra về đường ống bị vỡ, ông Long cho rằng: "Nếu Vinaconex sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật." 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn