Ảnh: Huấn luyện chiến đấu trên tàu hải quân vùng 1

Thời sựThứ Hai, 28/07/2014 03:00:00 +07:00

Hình ảnh huấn luyện tại các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đánh thắng trận đầu. (Theo QĐND)

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5/8/1964/ 2 và 5/8/2014), tại các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5/8/1964/ 2 và 5/8/2014), tại các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi.

Làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo được phân công, 6 tháng đầu năm, Vùng 1 Hải quân đã quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo Công tác quân sự, quốc phòng. Trong ảnh: Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảođảmtốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo được phân công, 6 tháng đầu năm, Vùng 1 Hải quân đã quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo Công tác quân sự, quốc phòng. Trong ảnh: Các tàu thuộc Hải đội 4 (Vùng 1 Hải quân) luôn bảođảmtốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trong đó, Hội đồng thi đua, khen thưởng Vùng đã phát động phong trào thi đua quyết thắng tập trung vào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thi đua trong huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và thi đua phấn đấu giành, giữ các danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng...

Trong đó, Hội đồng thi đua, khen thưởng Vùng đã phát động phong trào thi đua quyết thắng tập trung vào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thi đua trong huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và thi đua phấn đấu giành, giữ các danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng...

Các phong trào thi đua đã được gắn chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân'... Trong ảnh: Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng.

Các phong trào thi đua đã được gắn chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân'... Trong ảnh: Công tác bảo đảm kỹ thuật cũng là vấn đề luôn được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4 thường xuyên chú trọng.

Phong trào thi đua đã hướng vào động viên các cơ quan, đơn vị, duy trì nghiêm hệ thống trực, lực lượng phương tiện trực, bảo đảm đồng bộ theo từng phương án sẵn sàng chiến đấu.

Phong trào thi đua đã hướng vào động viên các cơ quan, đơn vị, duy trì nghiêm hệ thống trực, lực lượng phương tiện trực, bảo đảm đồng bộ theo từng phương án sẵn sàng chiến đấu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kết hợp giữa các lực lượng tàu hoạt động trên biển, lực lượng quân báo trinh sát, hệ thống ra đa đối hải, thông tin do cấp trên và đơn vị hiệp đồng cung cấp để theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp báo cáo và xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong ảnh: Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kết hợp giữa các lực lượng tàu hoạt động trên biển, lực lượng quân báo trinh sát, hệ thống ra đa đối hải, thông tin do cấp trên và đơn vị hiệp đồng cung cấp để theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp báo cáo và xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong ảnh: Trên Quân cảng Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải Quân.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánhđ uổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biểnmiền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135 anh hùng (tiền thân của Tiểu đoàn 135 có lực lượng tham gia đánhđ uổi tàu Ma-đốc xâm phạm chủ quyền vùng biểnmiền Bắc ngày 2-8-1964, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam) luyện tập các phương án chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170(ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135.

Đại tá Nguyễn Đăng Đại, Chính ủy Lữ đoàn 170(ngoài cùng bên phải) rút kinh nghiệm công tác huấn luyện với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 135.

Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bình luận
vtcnews.vn