Thiếu niên tử vong với chiếc dây phơi đồ thít chặt cổ

Thời sựThứ Hai, 28/07/2014 02:55:00 +07:00

Khi người nhà chạy lên tầng 2 gọi em Lê Văn Hiểu xuống ăn sáng thì bất ngờ thấy thiếu niên 12 tuổi này tử vong ngoài hiên với sợi dây phơi đồ quấn chặt cổ.

Khi người nhà chạy lên tầng 2 gọi em Lê Văn Hiểu xuống ăn sáng thì bất ngờ thấy thiếu niên 12 tuổi này tử vong ngoài hiên với sợi dây phơi đồ quấn chặt cổ.

Ngày 28/7, thông tin từ UBND xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một nam thiếu niên đang học lớp 6 tử vong với chiếc dây phơi đồ quấn chặt vào cổ. Nạn nhân là em Lê Văn Hiểu (SN 2002, ngụ thôn Phú Trung, xã Hoằng Phú).


 Ngôi nhà, nơi em Hiểu tử vong trên tầng 2 do bị dây phơi quấn cổ
Ngôi nhà, nơi em Hiểu tử vong trên tầng 2 do bị dây phơi quấn cổ 

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 27/7, khi người thân lên tầng 2 của ngôi nhà gọi Hiểu xuống ăn sáng thì bất ngờ phát hiện Hiểu nằm bất động, trên cổ bị một sợi dây phơi quấn chặt, mọi người chạy lại thì Hiểu đã tử vong trước đó.

Thông tin ban đầu cho biết đây loại dây được gia đình em Hiểu dùng để phơi đồ, nhưng Hiểu thường dùng để tập thể dục theo tư thế xà đơn, xà kép. “Có khả năng trong lúc tập thể dục do trượt tay, chiếc dây đã quấn vào cổ em Hiểu, khiến em không kịp kêu cứu” - một số người dân suy luận.

Được biết, Lê Văn Hiểu đang là học sinh lớp 6, Trường THCS Hoằng Quý. Em là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, bố là ông Lê Văn Trung (SN 1968), mẹ là bà Lê Thị Thêu (SN 1972).

Chiều cùng ngày 27/7, sau khi chính quyền làm các thủ tục cần thiết, gia đình đã mai táng em Hiểu theo phong tục của địa phương.

» Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 8 người thương vong
» Rơi máy bay Mi-171: Người vợ ôm con khóc ngất gọi tên chồng

Theo NLĐ
Bình luận