Ga ngầm metro thi công, người Sài Gòn háo hức

Thời sựThứ Ba, 22/07/2014 05:10:00 +07:00

(VTC News) - Người Sài Gòn phấn chấn, háo hức chứng kiến nhà ga ngầm thuộc dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trị giá gần 230 triệu USD được thi công.

(VTC News) - Người Sài Gòn phấn chấn, háo hức chứng kiến nhà ga ngầm thuộc dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trị giá gần 230 triệu USD được thi công.

Ngày 21/7, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM làm lễ ký hợp đồng với liên danh nhà thầu Shimizu - Meada (Nhật Bản) triển khai thi công nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 Bến Thành (quận 1) - Suối Tiên (quận 9) tại khu vực Nhà hát TP.HCM. 
Ga Nhà hát thành phố có chiều dài 190m, rộng 26m gồm bốn tầng (hai tầng chờ khách và hai tầng ke ga) với chiều sâu 40m,  thi công theo phương pháp top-down (làm tường vây và cọc chống trước, sau đó đào đất và thi công các sàn từ trên xuống).

Nhà ga ngầm tọa lạc ở vị trí đẹp nhất trung tâm Sài Gòn

Tầng 2 và 4 là sân ga đón, trả khách theo chiều mỗi tầng đi hoặc về trung tâm thành phố. Tầng 1 phục vụ bán vé, sảnh đợi, nhà vệ sinh; tầng 3 là trung tâm kiểm soát thảm họa, các phòng thiết bị và khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên.
Tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) có tổng chiều dài 19,7km (17,1km trên cao và 2,6km đi ngầm với 14 ga), tổng số vốn đầu tư 2,49 tỷ USD và đã chính thức khởi công gói thầu số 2 (dài 17,1km từ nhà ga Ba Son đến Suối Tiên) từ tháng 8/2012. 
Gói thầu số 3 (thiết kế XD lắp đặt đầu máy toa xe) triển khai từ 8/2013. Gói thầu số 1B (xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát TP đến nhà ga Ba Son) vừa được thi công sáng nay. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2018.
Ông Lê Khắc Hiếu, phó ban thường trực ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết, việc thi công trước công trình nhà ga số 2 Nhà hát TP HCM nhằm hoàn thành đồng bộ với dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ và dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ hoàn thành trước 30/4/2015 để tránh việc đào xới gây lãnh phí.
Một số hình ảnh ghi nhận nhà ga ngầm trăm triệu USD giữa trung tâm Sài Gòn:

Sáng nay (22/7) đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ (gần nhà hát thành phố) được phong tỏa để chuẩn bị thi công nhà ga ngầm tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên)  
Nhiều người Sài Gòn phấn chấn, háo hức, tranh thủ đi qua khu vực này để xem quá trình thi công
Hàng loạt cây cổ thụ được đốn hạ
Ga Nhà hát thành phố có chiều dài 190m, rộng 26m gồm bốn tầng (hai tầng chờ khách và hai tầng kê gà) với chiều sâu 40m...
 
Người dân Sài Gòn háo hức chờ đợi ngày tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào hoạt động 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn