Cảnh báo bão liên tục, vẫn có tới 26 người chết

Thời sựThứ Ba, 22/07/2014 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Mưa lũ lớn kèm sạt lở đất đá tại các tỉnh miền núi phía Bắc sau bão số 2 đã khiến 26 người chết, hai người mất tích.

(VTC News) - Mưa lũ lớn kèm sạt lở đất đá tại các tỉnh miền núi phía Bắc sau bão số 2 đã khiến 26 người chết, hai người mất tích.

Đến 20h tối 21/7, thống kê ban đầu cho thấy 26 người chết. Trong đó: Lạng Sơn (5 người), Lai Châu (6 người), Cao Bằng (1 người), Bắc Kạn (1 người); 3 người bị sét đánh (Lào Cai) và đặc biệt Hà Giang (7 người), Sơn La (3 người), 2 người mất tích ở tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn là các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người.


Nhiều nhà dân ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, khu vực gần chợ Giấng Vuông chìm trong nước.
Nhiều nhà dân ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, khu vực gần chợ Giấng Vuông (TP Lạng Sơn) chìm trong nước. 

Tại Sơn La, đến 11h ngày 21/7, ngoài thiệt hại về người đã có 41 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, sạt lở, ngập, hư hỏng do động đất, 151 hộ phải di dời khẩn cấp. Đặc biệt là bản Bỉa, bản Cướn, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai xuất hiện vết nứt cả quả đồi phía đằng sau bản, cung trượt kéo dài từ bản Cướn đến hết bản Bỉa, sụt lún vùi lấp toàn bộ 4 nhà dân và nguy cơ sạt trượt cả 2 bản 62 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Một số tuyến giao thông cũng bị ảnh hưởng do sạt lở tại một số tuyến quốc lộ 43, 6b, 279… Với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 31.400m3, huyện Quỳnh Nhai đã giải phóng đoạn đường sạt lở, tắc đường giao thông vào xã Chiềng Bằng, đến 23 giờ ngày 20.7, đoạn đường sạt lở 50m đã được thông xe...

Tại Lào Cai, đến 17h ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh đã có 35 nhà bị sập đổ, ảnh hưởng do nước ngập, sạt đất. Có khoảng hơn 71 ha diện tích lúa, ruộng bị ngập nước, sạt lở. Quốc lộ 70 sạt lở nghiêm trọng tại vị trí km 118+030 và km 118+100 gây tắc đường, đường tỉnh 156, 158 sạt lở tại 16 vị trí…

Thiệt hại đến hết ngày 21/7 tại tỉnh Lào Cai ước tính hơn 30 tỉ đồng. Để đảm bảo an toàn đập, Nhà máy thủy điện Bắc Hà đã quyết định xả nước từ 7 giờ ngày 21/7.


Báo cáo từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Hà Giang, đến 20h ngày 21/7 đã có 7 người thuộc huyện Hoàng Su Phì thiệt mạng. Do mưa trong những ngày qua, đất ngấm nước đã gây sạt lở tuyến đường giao thông từ quốc lộ đi các huyện dẫn tới tắc một số đoạn đường. Trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, chính quyền địa phương và các lực lượng đã di dời 125 gia đình trong diện khẩn cấp, có 171 nhà bị sạt lở và ngập 117 nhà. Hiện nay, nguy cơ sạt lở đất tại Hà Giang vẫn rất cao mặc dù mưa đã giảm.

Trong ngày 21/7, tại tỉnh Lai Châu có gần 180ha diện tích lúa, hoa màu bị dập nát, 4 nhà dân sập đổ. Nhiều điểm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường, điểm giao thông nông thôn liên xã bị sạt lở hiện đang gây ách tắc giao thông như: Quốc lộ 279, tỉnh lộ 129,...

Có 3 công trình thủy lợi bị vùi lấp, vỡ đập đầu mối, sạt lở đất đá, gãy đứt kênh. Chính quyền địa phương và các lực lượng, Ban chỉ huy PCLB&TKCN đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đặc biệt di dời khẩn cấp 4 hộ bị đổ nhà và 11 hộ bị hư hỏng nặng tại huyện Mường Tè, Sìn Hồ đến nơi an toàn.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại miền Bắc, mực nước nhiều sông như sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Thao, sông La,… tiếp tục lên nhanh, nhiều sông có khả năng trên mức báo động 2 từ 0,1 m đến 1 m.

Cảnh báo các tỉnh Tây Bắc cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất có thể diễn ra bất cứ lúc nào.


» Video: Lạng Sơn chìm trong 'biển' nước
» Ảnh: Người Lạng Sơn nháo nhác chạy lũ lịch sử
» Đã có 6 người chết và mất tích do bão Thần Sấm

PV
Bình luận
vtcnews.vn