Bên trong 'doanh trại' xuất 5 tàu ngầm Việt Nam sang Malaysia

Thời sựThứ Hai, 21/07/2014 05:16:00 +07:00

(VTC News) - Phóng viên đã được 'mục sở thị' xưởng chế tạo tàu ngầm của ông Phan Bội Trân - hậu duệ của nhà cách mạng Phan Bội Châu.

Với niềm đam mê khoa học từ nhỏ, bôn ba nhiều năm nơi đất Pháp xa xôi, ông Phan Bội Trân (Q.Bình Tân, TPHCM) đã trở về quê cha đất tổ tiếp tục cống hiến cho đời bằng những sản phẩm 'lạ', mà cho đến nay khi nhắc đến ông người ta hay gọi bằng cái tên trìu mến 'Nhà khoa học tàu ngầm'. Trong ảnh: Bé gái con ông luôn quấn quýt, nũng nịu bên cha. Ảnh: Phan Cường

Với niềm đam mê khoa học từ nhỏ, bôn ba nhiều năm nơi đất Pháp xa xôi, ông Phan Bội Trân (Q.Bình Tân, TPHCM) đã trở về quê cha đất tổ tiếp tục cống hiến cho đời bằng những sản phẩm 'lạ', mà cho đến nay khi nhắc đến ông người ta hay gọi bằng cái tên trìu mến 'Nhà khoa học tàu ngầm'. Trong ảnh: Bé gái con ông luôn quấn quýt, nũng nịu bên cha. Ảnh: Phan Cường

'Vợ con là động lực giúp tôi vững niềm tin trên con đường đến với khoa học sáng chế, chế tạo, phát minh' - ông Trân chia sẻ.

'Vợ con là động lực giúp tôi vững niềm tin trên con đường đến với khoa học sáng chế, chế tạo, phát minh' - ông Trân chia sẻ.

Ông Trân tâm sự: 'Tôi luôn có khát khao cống hiến cho đất nước, bằng tấm lòng tự nguyện, với những việc làm, hành động cụ thể cho dù nhỏ bé nhất'. Ảnh: Phan Cường

Ông Trân tâm sự: 'Tôi luôn có khát khao cống hiến cho đất nước, bằng tấm lòng tự nguyện, với những việc làm, hành động cụ thể cho dù nhỏ bé nhất'. Ảnh: Phan Cường

Dụng cụ thử điện áp. Ảnh: Phan Cường

Dụng cụ thử điện áp. Ảnh: Phan Cường

Kho nguyên vật liệu của ông Trân. Ảnh: Phan Cường

Kho nguyên vật liệu của ông Trân. Ảnh: Phan Cường

Dụng cụ nghiên cứu tự chế của 'nhà khoa học tàu ngầm'. Ảnh: Phan Cường

Dụng cụ nghiên cứu tự chế của 'nhà khoa học tàu ngầm'. Ảnh: Phan Cường

Những dụng cụ thô sơ cũng được nhà khoa học tận dụng như cọ vẽ, sơn bằng tay. Ảnh: Phan Cường

Những dụng cụ thô sơ cũng được nhà khoa học tận dụng như cọ vẽ, sơn bằng tay. Ảnh: Phan Cường

Đồ vật trong phòng làm việc của nhà khoa học Phan Bội Trân. Ảnh: Phan Cường

Đồ vật trong phòng làm việc của nhà khoa học Phan Bội Trân. Ảnh: Phan Cường

Ông Trân cho biết: 'Khuôn mẫu dùng chế tạo tàu ngầm hay khi ra thành phẩm hoàn thiện thì nguyên vật liệu chính là từ composite chứ không bằng sắt thép gì cả'. Ảnh: Phan Cường

Ông Trân cho biết: 'Khuôn mẫu dùng chế tạo tàu ngầm hay khi ra thành phẩm hoàn thiện thì nguyên vật liệu chính là từ composite chứ không bằng sắt thép gì cả'. Ảnh: Phan Cường

Một phần khuôn mẫu chiếc tàu ngầm dân sự được bán sang Malaysia. Ảnh: Phan Cường

Một phần khuôn mẫu chiếc tàu ngầm dân sự được bán sang Malaysia. Ảnh: Phan Cường

Bình khí nén, áp suất, bình hơi, máy tiện bào... được sử dụng tại phòng nghiên cứu ông Trân. Ảnh: Phan Cường

Bình khí nén, áp suất, bình hơi, máy tiện bào... được sử dụng tại phòng nghiên cứu ông Trân. Ảnh: Phan Cường

Khuôn mẫu dùng chế tạo chiếc tàu ngầm được mang tên 'Người cá' xuất sang Malaysia. Ảnh: Huy Phan

Khuôn mẫu dùng chế tạo chiếc tàu ngầm được mang tên 'Người cá' xuất sang Malaysia. Ảnh: Huy Phan

Khuôn mẫu dùng chế tạo chiếc tàu ngầm được mang tên 'Người cá' xuất sang Malaysia. Đây không phải là chiếc Yết Kiêu 1 như mọi người nhầm tưởng. Ảnh: Huy Phan

Khuôn mẫu dùng chế tạo chiếc tàu ngầm được mang tên 'Người cá' xuất sang Malaysia. Đây không phải là chiếc Yết Kiêu 1 như mọi người nhầm tưởng. Ảnh: Huy Phan

Một chiếc tàu bằng vật liệu composite đang hoàn thiện. Ảnh: Phan Cường

Một chiếc tàu bằng vật liệu composite đang hoàn thiện. Ảnh: Phan Cường

PV VTC News bên chiếc tàu ngầm quân sự Yết Kiêu 1. Chiếc tàu này đã được thử nghiệm thành công ban đầu tại Việt Nam. Ảnh: Bội Trân

PV VTC News bên chiếc tàu ngầm quân sự Yết Kiêu 1. Chiếc tàu này đã được thử nghiệm thành công ban đầu tại Việt Nam. Ảnh: Bội Trân

Sau nhiều năm làm việc cho một hãng chuyên đóng tàu ngầm của Pháp, năm 2006 ông Phan Bội Trân đã trở về Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công tàu ngầm. Ảnh: Phan Cường

Sau nhiều năm làm việc cho một hãng chuyên đóng tàu ngầm của Pháp, năm 2006 ông Phan Bội Trân đã trở về Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công tàu ngầm. Ảnh: Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn