Hàng loạt tàu Trung Quốc tạo gọng kìm bao vây tàu Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 30/05/2014 11:05:00 +07:00

Từ thực địa, PV Quang Tùng của VTC News cho biết: 8h40 phút sáng 30/5, bất ngờ có khoảng 15 tàu của Trung Quốc bao vây nhóm tàu chấp pháp của Việt Nam.

Từ thực địa, PV Quang Tùng của VTC News cho biết: 8h40 phút sáng 30/5, bất ngờ có khoảng 15 tàu của Trung Quốc bao vây nhóm tàu chấp pháp của Việt Nam.

Sáng 30/5, các tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp tục làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.
Đến 8h40 phút, bất ngờ có khoảng 15 tàu của Trung Quốc bao vây nhóm tàu chấp pháp của Việt Nam.

 Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc ngang nhiên tham gia bảo vệ giàn khoan trên vùng biển của Việt Nam (Ảnh: Quang Tùng)
Tàu Trung Quốc chia làm nhiều hướng, di chuyển với tốc độ rất nhanh, tạo thành thế gọng kìm bao vây các tàu của Việt Nam.
Các tàu của Trung Quốc liên tiếp có các hành động gây hấn, tuyên truyền những luận điệu sai trái và yêu cầu tàu Việt Nam rút khỏi khu vực giàn khoan.
Các tàu Trung Quốc liên tục bao vây, truy đuổi các tàu Việt Nam trong khoảng 20 phút. Đến 9h cùng ngày, để tránh va chạm, các tàu chấp pháp của Việt Nam đã giữ vững đội hình, di chuyển ra cách khu vực giàn khoan khoảng 15 hải lý. 
Tàu Trung Quốc áp sát tàu chấp pháp Việt Nam (Ảnh: Quang Tùng) 

Trước đó, trong ngày 29/5, Trung Quốc vẫn duy trì 122 tàu, gồm 41 tàu hải cảnh, 16 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 47 tàu quân sự. Ngoài ra có 1 máy bay trinh sát bày 2 vòng quanh khu vực giàn khoan.
Về diễn biến tình hình trên thực địa, các tàu Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm 7-9 tàu/nhóm để ngăn cản tàu kiểm ngư trong quá tình tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 7-8 hải lý, đẩy phạm vi hoạt động của các tàu kiểm ngư ra 10-12 hải lý.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Nhóm tàu cá Trung Quốc gồm 44-45 tàu tiến hành cản trở tàu cá Việt Nam ngay trong phạm vi cách giàn khoan 30-35 hải lý.
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ tại vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép (Ảnh: Quang Tùng)

Cũng trong ngày 29/5, phát hiện trên vị trí súng phun nước của tàu hải cảnh 31101 của Trung Quốc có lắp thêm đường ống và vòi màu đen, phía Trung Quốc bất ngờ có hành động lạ khi cho 2 tàu (trong đó có tàu hải cảnh) chạy song song gần giàn khoan và phun nước vào nhau. Hiện vẫn đang tiến hành xác định mục đích.
Video tàu Trung Quốc tạo bằng chứng giả, vu khống Việt Nam:


Trong quá trình tiếp cận giàn khoan, tàu KN-630 đã bị tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt, tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun nước gây hư hỏng một số thiết bị trên tàu.
Trung Quốc vẫn dùng 3-4 tàu vây ép, sẵn sàng đâm va và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc còn dùng tàu cá bám sát tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm thả lưới và các vật dụng khác gây cản trở cho tàu kiểm ngư.

Đồng thời việc cho tàu cá đi sát tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm tạo ra những cú đâm va để vu cáo với quốc tế tàu kiểm ngư Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc.

PV Quang Tùng tường thuật từ Hoàng Sa sáng 30/5
Bình luận
vtcnews.vn