Mưa đá, lốc xoáy tốc mái 300 nhà dân Hà Tĩnh

Thời sựThứ Hai, 26/05/2014 02:40:00 +07:00

Lốc xoáy và mưa đá kéo dài khoảng 15 - 20 phút trên diện rộng, dàn trải trên 5 xã trên địa bàn huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Lốc xoáy và mưa đá kéo dài khoảng 15 - 20 phút trên diện rộng, dàn trải trên 5 xã gồm: Vĩnh Lộc, Thượng Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc và Thường Nga thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Theo thống kê ban đầu, đã có trên 300 nhà dân và công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng. Trong đó, Gia Hanh là địa phương thiệt hại nặng nhất với 3 trường học, 1 trạm y tế và trên 200 nhà dân bị tốc mái.
Người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
Người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra 
Lốc kèm theo mưa đá cũng làm nhiều diện tích cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Thương tâm hơn, anh Lê Văn Diệu (52 tuổi, trú tại xóm Đất Đỏ, xã Thường Nga) đã thiệt mạng do sét đánh trong lúc đang thu hoạch lúa.

Trước những thiệt hại về người và tài sản, lãnh đạo huyện Can Lộc đã kịp thời chỉ đạo các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời chia buồn cùng gia đình có người bị sét đánh.
Đã có hơn 300 nhà dân, trường học, trạm y tế bị tốc mái
Đã có hơn 300 nhà dân, trường học, trạm y tế bị tốc mái 
Được biết, vào thời điểm trên, lốc xoáy kèm theo mưa to cũng đã xảy ra, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) gây thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV, mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm cho nhiều nhà dân ở các xóm Mỹ Ngọc, Cừa Lĩnh, Yên Du, Vĩnh Hội… bị tốc mái. Dọc các trục đường Ân Phú - Cửa Rào, Đức Lĩnh - Sơn Mai và nhiều tuyến đường liên thôn, hàng loạt cây cối gãy đổ khiến cho việc tham gia giao thông của người dân hết sức khó khăn.

» TP.HCM: Hàng loạt cây xanh gãy đổ trong dông lốc
» Lốc xoáy cuốn phăng hàng loạt mái nhà ở Bình Dương
» Cao nguyên đá Đồng Văn tan hoang sau mưa đá

Theo Báo Hà Tĩnh Online
Bình luận
vtcnews.vn