Kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức bảo vệ chủ quyền

Thời sựThứ Tư, 21/05/2014 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Công đoàn viên chức Việt Nam quán triệt các cán bộ, công chức, viên chức, lao động, không để các lực lượng cơ hội lợi dụng kích động, lôi kéo.

(VTC News) - Công đoàn viên chức Việt Nam quán triệt các cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn không để các lực lượng cơ hội lợi dụng kích động, làm mất trật tự an toàn xã hội.

Sáng nay (21/5), Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình biển đảo, cũng như chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
 Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Công đoàn viên chức Việt Nam kịch liệt phản đối hành động sai trái của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc thực hiện nghiệm túc công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, Công đoàn viên chức Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức lao động thuộc hệ thống công đoàn viên chức Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và xây dựng đất nước phát triển theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Công đoàn viên chức Việt Nam quán triệt các cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn không để các lực lượng cơ hội lợi dụng kích động, làm mất trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu của thế lực thù địch, cơ hội chính trị; sẵn sàng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân tham gia buổi hội nghị, đã thông báo diễn biến về hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại thực địa, để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động nắm được tình hình, chủ động trước những hành vi lợi dụng, lôi kéo, làm mất trật tự xã hội. Đồng thời qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức bảo vệ chủ quyền tổ quốc.
Cũng trong hội nghị sáng nay, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trược sự quan tâm, động viên của các tổ chức và toàn thể nhân dân đối với lực lượng chấp pháp Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển. 
Vị đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cán bộ, chiến sỹ luôn xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, kiên quyết bám biển, thực hiện đúng đối sách, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

H.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn