Kinh hoàng hàng nghìn công nhân ở Thanh Hóa nôn mửa, ngất xỉu

Thời sựThứ Năm, 15/05/2014 01:11:00 +07:00

(VTC News) - Uống nước do công ty mang đến, hàng nghìn công nhân đau đầu, nôn mửa rồi ngất xỉu, bệnh viện quá tải, công nhân nằm la liệt từ hành lang, vỉa hè.

(VTC News) - Uống nước do công ty mang đến, hàng nghìn công nhân đau đầu, nôn mửa rồi ngất xỉu, bệnh viện quá tải, công nhân nằm la liệt từ hành lang, vỉa hè.

Sự việc xảy ra khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng ngày 15/5 tại Công ty TNHH giầy Hong Fu - Việt Nam và Công ty giầy Hồng Mỹ.

Ban đầu có trên 100 công nhân phải đi cấp cứu, đến 12 giờ trưa, đã có hàng nghìn công nhân có triệu chứng ngộ độc.
Bệnh nhân ngộ độc nằm la liệt hành lang bệnh viện 
Hàng trăm chuyến xe cấp cứu của các bệnh viện ở Thanh Hoá đã được điều động chạy hết công suất để đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP. Thanh Hoá).

Các công nhân cho hay: lâu nay họ vẫn uống nước của công ty được dẫn qua hệ thống đường ống vào các bình lọc ngay trong nhà xưởng.

Do thời tiết tại Thanh Hoá hôm nay nắng nóng nên càng có nhiều người uống nước và uống nhiều hơn bình thường vào giữa ca làm.
Xe cấp cứu liên tục đưa người ngộ độc đến bệnh viện 
Sau khi uống, các nạn nhân thấy ngứa họng, đau đầu, nôn nao... Một lát sau thì ngày càng có nhiều người nôn mửa, ngất xỉu.

Tại Công ty TNHH giầy Hong Fu, số nạn nhân bị ngộ độc nhiều nhất thuộc xưởng A, B (xưởng hoàn chỉnh) và xưởng C (xưởng may). Công ty Giầy Hồng Mỹ cũng có nhiều công nhân của xưởng D bị nạn.

Tổng số công nhân Công ty TNHH Hong Fu khoảng 8.000 người với nhiều xưởng sản xuất liên hoàn trong Khu Công nghiệp Hoàng Long.
Công nhân ngộ độc nằm la liệt dưới sàn 
Năm 2011, chính tại công ty này cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 300 người ngộ độc.

Nguyên nhân vụ ngộ độc kinh hoàng này đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin đến độc giả những thông tin mới nhất về vụ việc này.

Trần Đông

Bình luận
vtcnews.vn