Ảnh: Tàu Cảnh sát biển lớn nhất ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan

Thời sựChủ Nhật, 11/05/2014 05:13:00 +07:00

(VTC News) - Tàu tuần tra đa năng cỡ lớn nhất mang số hiệu CSB 8001 ra khu vực biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép. (Diệp Vy tổng hợp)

Ngày 11/5, đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lực lượng này đã điều tàu tuần tra đa năng cỡ lớn nhất mang số hiệu CSB 8001 ra khu vực biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép. (Trong ảnh: Tàu cảnh sát biển đa năng hiện đại mang số hiệu CSB 8001 trong ngày bàn giao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 11/5, đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lực lượng này đã điều tàu tuần tra đa năng cỡ lớn nhất mang số hiệu CSB 8001 ra khu vực biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép. (Trong ảnh: Tàu cảnh sát biển đa năng hiện đại mang số hiệu CSB 8001 trong ngày bàn giao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tá Thu cho biết thêm, tàu tuần tra CSB 8001 ra để tăng cường thêm cho lực lượng chấp pháp của ta tại vùng biển chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang xâm phạm. (Trong ảnh: Tàu CSB 8001 có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m, có sân đậu trực thăng, xuồng cứu sinh xuyên lửa, hai vòi rồng phun nước tốc độ cao 6,6m/phút. Khi thực hiện cứu nạn, tàu có thể chứa 120 người ăn, ngủ và kéo được tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn. Đặc biệt, tàu có thể tham gia cứu hộ, cứu nạn với sức chứa 120 người. Ảnh: VNE).

Đại tá Thu cho biết thêm, tàu tuần tra CSB 8001 ra để tăng cường thêm cho lực lượng chấp pháp của ta tại vùng biển chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang xâm phạm. (Trong ảnh: Tàu CSB 8001 có chiều dài 90,5 m, rộng 14 m, có sân đậu trực thăng, xuồng cứu sinh xuyên lửa, hai vòi rồng phun nước tốc độ cao 6,6m/phút. Khi thực hiện cứu nạn, tàu có thể chứa 120 người ăn, ngủ và kéo được tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn. Đặc biệt, tàu có thể tham gia cứu hộ, cứu nạn với sức chứa 120 người. Ảnh: VNE).

Cũng theo ông Thu, đến nay, lực lượng chấp pháp của ta tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vẫn cơ bản giữ nguyên đội hình đấu tranh. (Trong ảnh: Sân đậu trực thăng của tàu. Tàu tuần tra này do nhà máy 189 Bộ Quốc phòng đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen (Hà Lan). Tàu có công suất 12.000 mã lực. Ngoài ra, tàu có thiết bị giảm lắc chủ động từ 2 đến 3 cấp sóng. Ảnh: VNE).

Cũng theo ông Thu, đến nay, lực lượng chấp pháp của ta tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vẫn cơ bản giữ nguyên đội hình đấu tranh. (Trong ảnh: Sân đậu trực thăng của tàu. Tàu tuần tra này do nhà máy 189 Bộ Quốc phòng đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen (Hà Lan). Tàu có công suất 12.000 mã lực. Ngoài ra, tàu có thiết bị giảm lắc chủ động từ 2 đến 3 cấp sóng. Ảnh: VNE).

Về tình hình tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đại tá Thu cho biết vẫn đang diễn biến phức tạp, khá căng thẳng. (Trong ảnh: Đây là loại tàu tuần tra hiện hàng đầu của lực lượng cảnh sát biển Đông Nam Á. Ảnh: VNE).

Về tình hình tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đại tá Thu cho biết vẫn đang diễn biến phức tạp, khá căng thẳng. (Trong ảnh: Đây là loại tàu tuần tra hiện hàng đầu của lực lượng cảnh sát biển Đông Nam Á. Ảnh: VNE).

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, đến nay, chưa có tàu nào của Việt Nam chủ động đâm vào tàu Trung Quốc. (Trong ảnh: CSB 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam. Ảnh: VNE).

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, đến nay, chưa có tàu nào của Việt Nam chủ động đâm vào tàu Trung Quốc. (Trong ảnh: CSB 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam. Ảnh: VNE).

Cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của ta chủ yếu vẫn đấu tranh bằng tuyên truyền pháp lý. (Trong ảnh: Nhiều trang thiết bị hiện đại giúp DN 2000 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp.  Ảnh: QĐND)

Cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của ta chủ yếu vẫn đấu tranh bằng tuyên truyền pháp lý. (Trong ảnh: Nhiều trang thiết bị hiện đại giúp DN 2000 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp. Ảnh: QĐND)

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong lần thăm phòng điều khiển của tàu.  Ảnh: QĐND

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong lần thăm phòng điều khiển của tàu. Ảnh: QĐND

Là một trong những tàu quân sự hiện đại hàng đầu Việt Nam... Ảnh: QĐND

Là một trong những tàu quân sự hiện đại hàng đầu Việt Nam... Ảnh: QĐND

... nên tiện nghi của thủy thủ trên CSB 8001 cũng được cải thiện đáng kể. Ảnh: QĐND

... nên tiện nghi của thủy thủ trên CSB 8001 cũng được cải thiện đáng kể. Ảnh: QĐND

Trong ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam đưa ba tàu 2015, 2016 và 8003 vào hoạt động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam đưa ba tàu 2015, 2016 và 8003 vào hoạt động. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Trong ảnh: Lưc lượng Cảnh sát biển duyệt binh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong ảnh: Lưc lượng Cảnh sát biển duyệt binh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong ảnh: Cảnh sát biển tuần tra quanh đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong ảnh: Cảnh sát biển tuần tra quanh đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bình luận
vtcnews.vn