Xem chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam khạc lửa

Thời sựThứ Hai, 14/04/2014 11:38:00 +07:00

Tàu hộ vệ Gepard 3.9 Nga sản xuất là chiến hạm mạnh nhất trong Hải quân Việt Nam đã được thử lửa trước khi bàn giao cho Việt Nam. (Theo Kiến thức)

Khi được thử lửa trên đất Nga, Gepard 3.9 mang số hiệu 415, sau này chính là tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng.

Khi được thử lửa trên đất Nga, Gepard 3.9 mang số hiệu 415, sau này chính là tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng.

Nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng Hải quân tăng cường sức mạnh nhằm bảo vệ vững chắc biển, đảo rộng lớn, năm 2007 Việt Nam đã ký thỏa thuận mua 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Project 11661E của Nga.

Nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng Hải quân tăng cường sức mạnh nhằm bảo vệ vững chắc biển, đảo rộng lớn, năm 2007 Việt Nam đã ký thỏa thuận mua 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Project 11661E của Nga.

Giai đoạn 2011-2012, phía Nga đã bàn giao 2 tàu loại này cho Việt Nam và được đặt tên là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ, biên chế cho Lữ đoàn tàu 162 (đóng ở Cam Ranh).

Giai đoạn 2011-2012, phía Nga đã bàn giao 2 tàu loại này cho Việt Nam và được đặt tên là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ, biên chế cho Lữ đoàn tàu 162 (đóng ở Cam Ranh).

Tàu hộ vệ Gepard 3.9 được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không.

Tàu hộ vệ Gepard 3.9 được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không.

Theo đó, tàu được trang bị hải pháo AK-176 cỡ 76,2mm, tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma-SU, tổ hợp pháo cao tốc AK-630 CIWS, đại liên 14,5mm và hệ thống tên lửa chống tàu mặt nước Kh-35E Uran (8 quả, bố trí bắt chéo nhau giữa thân tàu).

Theo đó, tàu được trang bị hải pháo AK-176 cỡ 76,2mm, tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma-SU, tổ hợp pháo cao tốc AK-630 CIWS, đại liên 14,5mm và hệ thống tên lửa chống tàu mặt nước Kh-35E Uran (8 quả, bố trí bắt chéo nhau giữa thân tàu).

Đáng tiếc là khả năng chống tàu ngầm của Gepard 3.9 hạn chế khi chỉ phụ thuộc vào trực thăng ở đuôi tàu Ka-28.

Đáng tiếc là khả năng chống tàu ngầm của Gepard 3.9 hạn chế khi chỉ phụ thuộc vào trực thăng ở đuôi tàu Ka-28.

Tiếp tục mục tiêu tăng cường hơn nữa sức mạnh trên biển, Việt Nam đang mua thêm 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 Project 11661E cải tiến.

Tiếp tục mục tiêu tăng cường hơn nữa sức mạnh trên biển, Việt Nam đang mua thêm 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 Project 11661E cải tiến.

Hợp đồng này được ký kết năm 2011, và việc đóng tàu đang thực hiện ở nhà máy mang tên AM Gorky ở Zelenodolsky, nước Cộng hòa Tatarstan.

Hợp đồng này được ký kết năm 2011, và việc đóng tàu đang thực hiện ở nhà máy mang tên AM Gorky ở Zelenodolsky, nước Cộng hòa Tatarstan.

Theo lời Tổng Giám đốc AM Gorky Renat Mistakhov, chiếc tàu Gepard 3.9 đầu tiên sẽ bàn giao cho Việt Nam vào năm 2016, chiếc thứ 2 vào năm 2017.

Theo lời Tổng Giám đốc AM Gorky Renat Mistakhov, chiếc tàu Gepard 3.9 đầu tiên sẽ bàn giao cho Việt Nam vào năm 2016, chiếc thứ 2 vào năm 2017.

Cũng theo quan chức Nga, 2 tàu mới này sẽ được trang bị hệ thống chống tàu ngầm (gồm cả hệ thống định vị thủy âm và vũ khí).

Cũng theo quan chức Nga, 2 tàu mới này sẽ được trang bị hệ thống chống tàu ngầm (gồm cả hệ thống định vị thủy âm và vũ khí).

Bình luận
vtcnews.vn