Bộ trưởng Thăng quyết xóa sổ xe 'vua'

Thời sựThứ Bảy, 29/03/2014 03:13:00 +07:00

Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải xóa sổ xe 'vua', xe giường năm hoán cải ngay trong quý 2/2014.

Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải xóa sổ xe 'vua', xe giường năm hoán cải ngay trong quý 2/2014.

Trong Quý II, phải tập trung xóa xổ bằng được các đoàn xe "vua", xe giường nằm hoán cải; xử phạt nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực trong các dây chuyền đăng kiểm phương tiện; tập trung xử lý tốt dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cũng như quản lý, theo dõi tốt sức khỏe người lái xe...

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã yêu cầu như vậy tại buổi họp kiểm điểm công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II của Thường trực Ủy ban này vào chiều 28/3.
Bộ GTVT, Đinh La Thăng, xóa sổ, xe hoán cải, xe độ chế, tiêu cực, đăng kiểm
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu trong quý II/2014 phải tập trung xóa sổ bằng được xe "vua", xe hoán cải. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết: Trong 3 tháng đầu năm (từ 16/12/2013 đến 15/3/2014), toàn quốc xảy ra 6.582 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.427 người, làm bị thương 6.462 người.

So với cùng kỳ năm 2013 giảm 1.046 vụ (-13,71%), giảm 151 người chết (-5,86%), giảm 1.366 người bị thương (-17,45%).

Còn nếu tính riêng trong tháng 3/2014 (từ 16/02 đến 15/3), toàn quốc xảy ra 1.750 vụ, làm chết 609 người, làm bị thương 1.721 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 205 vụ (-10,49%), giảm 44 người chết (-6,74%), giảm 309 người bị thương (-15,22%).

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác tuyên truyền… tình hình trật tự ATGT đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Biểu dương những kết quả nêu trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu trong Quý II/2014, các cơ quan chức năng phải tập trung xóa xổ bằng được các đoàn xe "vua", xe giường nằm hoán cải.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác đăng kiểm phải được nâng lên một cách rõ rệt, xử phạt nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực trong các dây chuyền đăng kiểm phương tiện; tập trung xử lý tốt dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cũng như quản lý, theo dõi tốt sức khỏe người lái xe... Bộ trưởng Thăng giao nhiệm vụ.

Cũng trong buổi làm việc, Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam cho Phó Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Hoàng Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Trần Hùng Nam, nguyên Cục trưởng Cục Xe-Máy, Tổng Cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
vtcnews.vn