Chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn lính Mỹ

Thời sựThứ Sáu, 28/03/2014 03:46:00 +07:00

Loạt ảnh do một binh sĩ Mỹ chụp lại trong chiến tranh Việt Nam được đăng tải trên trang Boston.com (Infonet)

Sang chiến trường Việt Nam, Charlie Haughey - một binh sĩ Mỹ gia nhập quân đội tháng 10/1967 đóng vai trò một nhiếp ảnh gia đã chụp gần 2.000 bức ảnh từ tháng 3/1968-5/1969. Gục đầu trên xe tải. Bình luận về bức ảnh, Charlie viết: “Hình ảnh một người gục đầu xuống không phải là điều hiếm gặp. Điều thú vị là anh ấy mặc một chiếc áo chống đạn và ở tư thế phòng ngừa từ cả hai phía. Súng M16, một chiếc bi đông, một chiếc áo chống đạn và một người đang cầu nguyện”.

Sang chiến trường Việt Nam, Charlie Haughey - một binh sĩ Mỹ gia nhập quân đội tháng 10/1967 đóng vai trò một nhiếp ảnh gia đã chụp gần 2.000 bức ảnh từ tháng 3/1968-5/1969. Gục đầu trên xe tải. Bình luận về bức ảnh, Charlie viết: “Hình ảnh một người gục đầu xuống không phải là điều hiếm gặp. Điều thú vị là anh ấy mặc một chiếc áo chống đạn và ở tư thế phòng ngừa từ cả hai phía. Súng M16, một chiếc bi đông, một chiếc áo chống đạn và một người đang cầu nguyện”.

Các binh sĩ Mỹ đọc thư khi ngồi nghỉ trên xe tải. Nhiều binh sĩ Mỹ đốt hoặc hủy thư sau khi đọc do quân đội Mỹ không muốn các binh sĩ mang theo thông tin cá nhân bên mình đề phòng bị bắt giữ.

Các binh sĩ Mỹ đọc thư khi ngồi nghỉ trên xe tải. Nhiều binh sĩ Mỹ đốt hoặc hủy thư sau khi đọc do quân đội Mỹ không muốn các binh sĩ mang theo thông tin cá nhân bên mình đề phòng bị bắt giữ.

Lập một boongke từ bao cát.

Lập một boongke từ bao cát.

Một binh sĩ Mỹ điều khiển điện thoại vô tuyến hướng dẫn một máy bay trực thăng Chinook thả đồ tiếp tế.

Một binh sĩ Mỹ điều khiển điện thoại vô tuyến hướng dẫn một máy bay trực thăng Chinook thả đồ tiếp tế.

Các binh sĩ Mỹ chuẩn bị bắn bằng súng cối loại M2 60mm, vũ khí trước đó được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh thế giới II và Chiến tranh Triều Tiên.

Các binh sĩ Mỹ chuẩn bị bắn bằng súng cối loại M2 60mm, vũ khí trước đó được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh thế giới II và Chiến tranh Triều Tiên.

Một nhóm trực thăng gồm 9 chiếc thả bộ binh Mỹ xuống một khu vực gần Dầu Tiếng, Bình Dương.

Một nhóm trực thăng gồm 9 chiếc thả bộ binh Mỹ xuống một khu vực gần Dầu Tiếng, Bình Dương.

Một binh sĩ Mỹ tạo dáng bên đạn súng cối.

Một binh sĩ Mỹ tạo dáng bên đạn súng cối.

Một binh sĩ nghỉ chân để hút thuốc.

Một binh sĩ nghỉ chân để hút thuốc.

Những người bị tạm giữ chờ một phiên dịch của quân đội Mỹ đặt câu hỏi thẩm tra.

Những người bị tạm giữ chờ một phiên dịch của quân đội Mỹ đặt câu hỏi thẩm tra.

Một người dân Việt Nam tranh luận với một binh sĩ Mỹ.

Một người dân Việt Nam tranh luận với một binh sĩ Mỹ.

Trực thăng Chinook giải cứu một chiếc trực thăng Huey trên cánh đồng lúa tháng 1/1969.

Trực thăng Chinook giải cứu một chiếc trực thăng Huey trên cánh đồng lúa tháng 1/1969.

Trực thăng Chinook giải cứu một chiếc trực thăng Huey trên cánh đồng lúa tháng 1/1969.

Trực thăng Chinook giải cứu một chiếc trực thăng Huey trên cánh đồng lúa tháng 1/1969.

Một binh sĩ Mỹ bị thương với ánh mắt đầy lo lắng.

Một binh sĩ Mỹ bị thương với ánh mắt đầy lo lắng.

Charlie Haughey tạo dáng chụp hình với các học sinh Việt Nam.

Charlie Haughey tạo dáng chụp hình với các học sinh Việt Nam.

Các binh sĩ Mỹ đi tuần qua một đồn điền cao su.

Các binh sĩ Mỹ đi tuần qua một đồn điền cao su.

Các binh sĩ nghỉ giải lao dưới tán tre.

Các binh sĩ nghỉ giải lao dưới tán tre.

Một nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe một em bé Việt Nam.

Một nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe một em bé Việt Nam.

Các binh sĩ chuẩn bị lên một chiếc trực thăng Chinook.

Các binh sĩ chuẩn bị lên một chiếc trực thăng Chinook.

Một phụ nữ và đứa trẻ Việt Nam.

Một phụ nữ và đứa trẻ Việt Nam.

Bình luận
vtcnews.vn