Miền Bắc mưa to gió lớn, có nơi rét đậm rét hại

Thời sựThứ Sáu, 21/03/2014 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Không khí lạnh đang gây mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi trên các tỉnh thành Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

(VTC News) - Không khí lạnh đang gây mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi trên các tỉnh thành Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/03), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại trong ngày hôm nay và ngày mai (22/03).

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 21/03:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 22 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời trở rét, từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời trở rét, ngày mai trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

» Miền Bắc hửng nắng, cuối tuần mưa rét
» Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam giảm nắng nóng

Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn