Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam đảo điên vì nắng nóng

Thời sựThứ Ba, 18/03/2014 07:56:00 +07:00

(VTC News) – Mưa ẩm tại phía Đông Bắc Bộ đã giảm, trời ấm dần; trong khi các tỉnh Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn với cường độ mạnh, kéo dài từ 10-11 tiếng/ngày.

(VTC News) – Mưa ẩm tại phía Đông Bắc Bộ đã giảm, trời ấm dần; trong khi các tỉnh Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn với cường độ mạnh, kéo dài từ 10-11 tiếng/ngày.

Hôm qua (17/3), thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ đã không còn tình trạng mưa phùn kéo dài cả ngày, song trời vẫn âm u, mưa xuất hiện ở một số nơi vào đêm và sáng sớm.

Sang ngày hôm nay (18/3), thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Hà Nội có chiều hướng tốt lên, trời hửng nắng vào buổi trưa do vùng áp thấp phía tây mở rộng, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C, phổ biến ở mức 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ phổ biến có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ phổ biến 24 – 27 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ 29 – 32 độ C.
nắng nóng
(Ảnh minh họa: NLĐ) 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ vào tầm trưa lên đến 23 – 26 độ C, có nơi 27 – 29 độ C.

Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ lên đến 29 – 32 độ C.
Nam Bộ dự báo nắng nóng còn tiếp diễn, đặc biệt miền Đông Nam Bộ được dự báo nắng với cường độ mạnh kéo dài suốt 10 – 11 tiếng/ngày khiến tình trạng khô nóng diễn biến phức tạp.

Hôm qua, nhiệt độ ở Đồng Phú (Bình Phước) quan trắc được là 38,4 độ C, ở Tây Ninh là 36,9 độ C.

Dự báo hôm nay miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ lên đến 36-38 độ C. Một số nơi thuộc biên giới miền Tây Nam Bộ như An Giang nhiệt độ cũng tăng lên 36 độ C, các tỉnh ven biển như Cà Mau, Sóc Trăng nhiệt độ là 34 – 35 độ C.

» Năm nay, nắng nóng và siêu bão sẽ lập kỷ lục?
» Không khí lạnh tăng cường, mưa rét kéo dài
» Bắc Bộ ấm lên trước khi đón rét trở lại

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn