Lái xe làm Phó chánh văn phòng: Bổ nhiệm cán bộ nặng chữ 'tình'

Thời sựThứ Sáu, 14/03/2014 03:10:00 +07:00

Trao đổi với chúng tôi ngày 13/3, ông Nguyễn Văn Hiệp (Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết “cảm thấy rất day dứt vì chữ tình Huyện ủy dành cho tôi”.


Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Nông Cống cho hay, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến và Thường vụ Huyện ủy sẽ họp để hủy quyết định bổ nhiệm ông Hiệp.
Lái xe được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy thấy day dứt vì chữ 'tình” 1

Ông Nguyễn Văn Hiệp (Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Nông Cống, Thanh Hóa).

Lái xe cho 5 đời Bí thư

Dư luận tại Thanh Hóa xôn xao trước thông tin ông Nguyễn Văn Hiệp, từ vị trí làm lái xe tại Huyện ủy Nông Cống đã được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy (quyết định bổ nhiệm tháng 5/2013) dù không có trình độ đại học.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hiệp cho biết, sau thời gian phục vụ trong quân đội (thời gian tại ngũ, ông Hiệp đã từng là giáo viên Trường Hậu cần kỹ thuật Quân khu 4, nguyên Trung đội trưởng phụ trách đại đội), năm 1984 ông chuyển ngành về lái xe cho Huyện ủy Nông Cống.
“Tính đến nay tôi đã hơn 30 năm cống hiến tại Huyện ủy, lái xe cho 5 đồng chí Bí thư”, ông Hiệp nói.
Theo ông Hiệp, do tuổi đã cao (đã 55 tuổi), để đảm bảo an toàn cho lãnh đạo huyện, năm 2013 ông có đề xuất với huyện luân chuyển qua vị trí khác phù hợp với sức khỏe, tuổi tác.
Ông Hiệp cho rằng, việc bổ nhiệm ông đã làm đúng các quy trình và có xét đến quá trình phấn đấu. Công việc của ông Hiệp sau khi được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng là: quản lý điều hành 3 xe của Huyện ủy, quản lý trật tự nội vụ trong cơ quan và bố trí sắp xếp việc cơm nước mỗi khi có khách.
“Tôi cũng chỉ còn mấy năm nữa là về hưu. Tôi tâm niệm việc bổ nhiệm trên cũng vì những ưu ái nhất định để tôi có chút chức sắc sau một quá trình dài cống hiến. Tôi cảm thấy rất day dứt vì chữ tình Huyện ủy dành cho tôi mà đã làm ảnh hưởng tới các đồng chí lãnh đạo”, ông Hiệp tâm sự.
Ông Hiệp cho hay, sau khi báo chí đăng tải thông tin việc bổ nhiệm này, ông đã rất buồn, nhưng gia đình ông động viên rất nhiều và cuộc sống của gia đình ông vẫn bình thường, không có gì xáo trộn trước những thông tin trên. Tuy nhiên, ông Hiệp cho hay, ông “xác định” xuất thân từ người lính, không ham địa vị, chức quyền.
“Nguyện vọng của tôi là sống thanh thản, không gây điều tiếng gì. Tôi cảm thấy day dứt vô cùng  chỉ vì chút tình mà Huyện ủy đã chiếu cố mình. Tôi cũng đã báo cáo với lãnh đạo, nếu vị trí của tôi làm ảnh hưởng tới huyện, tôi xin rút”, ông Hiệp bộc bạch.

Sẽ hủy quyết định bổ nhiệm

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy Nông Cống cho biết, thời điểm bổ nhiệm ông Hiệp, Huyện ủy đang thiếu vị trí Phó Chánh văn phòng hành chính.
Xét thấy ông Hiệp cũng xuất phát từ sĩ quan quân đội, hoàn thành tốt trách nhiệm trong thời gian qua, được anh em, lãnh đạo cơ quan quý mến… nên quyết định bổ nhiệm “Chúng tôi làm đúng quy trình công khai, dân chủ, đề bạt cán bộ từ chủ trương của Thường vụ Huyện ủy. Chúng tôi cũng băn khoăn vì ông Hiệp chưa có bằng đại học, nhưng xét thấy công việc được giao ông Hiệp luôn hoàn thành nên đã ra quyết định bổ nhiệm”, ông Tuấn nói.
Ông Tuấn cho biết thêm, từ khi được bổ nhiệm đến nay, ông Hiệp điều hành công việc rất hiệu quả.
Tuy nhiên, trước dư luận việc bổ nhiệm không đúng quy định, ông Tuấn cho hay sẵn sàng tiếp thu các ý kiến và Huyện ủy sẽ có quyết định cuối cùng sau khi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa
Cuối giờ chiều 13/3, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Huyện ủy Nông Cống thông tin, Huyện ủy vừa có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp.
Ông Chính cho biết, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa “rất thông cảm và chia sẻ”. Theo ông Chính thì “công việc cũng không có gì lớn” và một số huyện cũng đã từng bổ nhiệm những trường hợp tương tự nhưng từ trước năm 2010, khi chưa có tiêu chí cứng về bổ nhiệm các chức vụ.
“Tỉnh ủy sẽ có thông báo giao cho Huyện ủy hủy quyết định bổ nhiệm anh Hiệp. Sau khi có thông báo của Tỉnh ủy, chúng tôi sẽ họp Thường vụ Huyện ủy hủy quyết định bổ nhiệm trên. Trước đó anh Hiệp cũng đã trao đổi với tôi nếu thấy chưa đủ tiêu chuẩn, anh Hiệp xin rút chức Phó Chánh văn phòng”, ông Chính nói.
Bình luận
vtcnews.vn