TP.HCM: Siêu thị ‘nghẹt thở’ ngày giáp tết

Kinh tếThứ Ba, 28/01/2014 04:33:00 +07:00

(VTC News) - Các siêu thị lớn ở TP.HCM cho biết, vào những ngày cuối của năm, siêu thị luôn ở vào tình trạng ‘nghẹt thở’.

Ghi nhận của PV VTC News vào sáng 28/1 (28 tháng Chạp âm lịch), các siêu thị nằm trong hệ thống Coopmart luôn trong tình trạng quá tải. Siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) đã phải huy động gần 50 quầy thu ngân, nhân viên phục vụ làm việc liên tục những vẫn không hết việc.

Khách luôn phải xếp hàng, đứng chờ đợi tại các quầy tính tiền thành một hàng dài. Lãnh đạo Coopmart Đinh Tiên Hoàng cho biết, sức mua tại siêu thị tăng rất mạnh trong vài ngày gần đây, nhất là từ ngày 27 tháng Chạp, khi siêu thị quyết định mở cửa đến 0h để phục vụ khách hàng.

  Siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng có những ngày giáp tết doanh thu đạt 7 tỷ đồng/ngày (ảnh: N.D)

Siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng có những ngày giáp tết doanh thu đạt 7 tỷ đồng/ngày (ảnh: N.D)

Doanh thu cao nhất trong những ngày vừa qua đạt đến 7 tỷ đồng/ngày, một con số kỉ lục từ trước tới nay. Các mặt hàng mà khách chú ý hơn cả vẫn là lương thực, thực phẩm, trái cây, các giỏ quà tết và thời trang, quần áo.

Để phục vụ cho mùa tết năm nay, lãnh đạo hệ thống Coopmart đã phải huy động tối đa nguồn nhân lực, kể cả huy động thêm nhân viên làm thời vụ, nhưng tất cả luôn trong tình trạng bận rộn.

Cũng giống như siêu thị, tại các chợ truyền thống, sức mua cũng tăng dần vào những ngày cuối cùng của mùa tết Giáp Ngọ 2014. Theo quan sát của PV VTC News tại chợ Hòa Hưng (Q1.0), lượng hàng hóa tại các chợ cũng rất dồi dào, đa dạng với nhiều loại hàng hóa, đặc sản đặc trưng cho nhiều vùng miền trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Giàu (Phó Ban quản lý chợ Hòa Hưng. Q.10) cho biết: Các mặt hàng như dưa, củ kiệu, hành hay các loại bánh kẹo, sữa nội vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Một số mặt hàng khác bán chậm hơn như các loại giỏ quà, rượu bia hy vọng sẽ tăng hơn vào những ngày cuối cùng của năm.

Ngày 29 Tết vẫn giảm giá bán

Hệ thống siêu thị Coopmart thông tin: Vào hai ngày 29 và 30 Tết, toàn bộ siêu thị thuộc hệ thống Coopmart sẽ giảm giá mạnh hơn so với ngày thường. Bà Bùi Hạnh Thu – Phó Tổng Giám đốc hệ thống Coopmart chia sẻ: Vào hai ngày này, khách có thể mua được thịt heo đùi với giá 76.000 đồng/kg, ba rọi heo giá 84.000 đồng/kg, bánh chưng giá 82.000 đồng/kg…

Năm nay, công tác chuẩn bị nguồn hàng cung ứng trong tháng cao điểm của tết Giáp Ngọ 2014 được TP.HCM chuẩn bị rất chu đáo, nên nguồn hàng luôn luôn dồi dào, giá cả ổn định, dù trong lúc cao điểm nhất.

Ngoài việc cam kết giảm giá những mặt hàng thiết yếu của ngày Tết trong hai ngày cuối cùng của năm, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá cũng cam kết giảm giá từ 5 đến 49% hàng trăm mặt hàng khác nhau.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng hóa về trong những ngày gần đây đều tăng mạnh so với những ngày trước đó, đạt từ 3.500 đến 4.500 tấn/ngày. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng dự báo, sức mua sẽ tăng mạnh trong những ngày sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dự đoán, lượng rau, củ, quả và các mặt hàng trái cây cũng sẽ không thiếu hàng, sốt giá trong hai ngày tới, do lượng hàng về lúc cao nhất có thể đạt 7.500 tấn/ngày.

Siêu thị Big C Miền Đông đông đúc khách hàng trong ngày giáp tết (Ảnh: N.D)

Siêu thị Big C Miền Đông ngày giáp tết (Ảnh: N.D)

Hệ thống siêu thị Big C cũng giảm giá đến 45% khoảng 2.000 mặt hàng như đồ gia dụng, quần áo, mặt hàng thiếu yếu, lương thực – thực phẩm phục vụ cho ngày Tết. Từ ngày 23 Tết, hệ thống Big C sẽ đóng cửa muộn hơn, mở cửa sớm hơn để nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân.

Theo nhận định của bà Lê Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, dù các mặt hàng thiết yếu có thể tăng giá nhẹ vào những ngày cuối cùng, nhưng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng của nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá, lượng hàng hóa có thể tăng khoảng 20% so với tết năm ngoái, nhưng vẫn sẽ giữ vững được ổn định về mặt giá cả.

Bình luận
vtcnews.vn