Xô xát ở Samsung Thái Nguyên: 11 người bị thương

Thời sựThứ Năm, 09/01/2014 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Đã có 11 người bị thương sau vụ hỗn chiến ở nhà máy Samsung Thái Nguyên.

(VTC News) - Theo thông tin mới nhất mà phóng viên VTC News tại Thái Nguyên ghi nhận, đã 11 người bị thương sau vụ hỗn chiến ở nhà máy Samsung.

Do mâu thuẫn dẫn đến xung đột, hàng trăm công nhân tại Khu tổ hợp công nghệ cao Samsung (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức tấn công lực lượng bảo vệ tại đây

Không dừng lại ở đó, các công nhân còn xông vào đốt trụi 3 container là nhà làm việc của lực lượng bảo vệ và lực lượng cảnh sát tại chỗ. Hơn 20 xe máy của bảo vệ khu tổ hợp cũng bị đốt trụi.
Hiện trường vụ xô xát tại nhà máy Samsung Thái Nguyên
Hiện trường vụ xô xát tại nhà máy Samsung Thái Nguyên 

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sự việc xảy ra vào lúc 6h45 sáng 9/1, khi 4 bảo vệ tại đây dùng dùi cui tác động đến một công nhân vi phạm nội quy công ty. Lập tức, hàng trăm công nhân đã kéo đến bao vây khu vực và tấn công lực lượng bảo vệ.

Đại diện một công ty bảo vệ cho nhà máy Samsung cho hay, nguyên nhân vụ việc xuất phát do một công nhân không có thẻ khi vào công trường làm việc.

Theo đó, sau khi xảy ra cãi vã, xô xát, nhân viên của Công ty bảo vệ Hòa Bình (phụ trách khu vực cổng số 2 và 3) đã dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu công nhân trên.

Việc làm này dẫn đến sự việc khoảng 3.000-4.000 công nhân tấn công, đánh bảo vệ Công ty Hòa Bình, đốt khoảng 4-5 nhà container của lực lượng bảo vệ và 1 nhà container của lực lượng công an khu vực nhà máy.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.
Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. 
Khoảng gần 2 giờ sau, sự việc mới được cơ quan chức năng kiểm soát, lập lại trật tự.

Hiện 11 nạn nhân đang cấp cứu tại khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 91 (Thái Nguyên).

Trước thông tin các nhân viên xô xát với công nhân nhà máy Samsung, lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hòa Bình (đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội) đã lên Thái Nguyên để giải quyết vụ việc.


Danh sách nạn nhân:

1. Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978)
2. Lê Văn Tân (SN1990, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên)
3. Nguyễn Văn Đăng (SN 1971, Minh Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội
4. Ngô Xuân Quyết (SN 1983, Minh Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội)
5. Chu Anh Tuấn (SN 1985, Sóc Sơn, Hà Nội)
6. Nguyễn Anh Tuấn
7. Đào Xuân Trường (SN 1983)
8. Nguyễn Văn Đại (SN 1982)
9. Đăng Đức Dũng (SN 1993)
10. Nguyễn Minh Hùng (SN 1979)
11. Nguyễn Đắc Điệp
» Video: Xô xát ở nhà máy Samsung Thái Nguyên
» Có gì bên trong siêu nhà máy Samsung bị công nhân đập phá?

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn