7 học sinh chết đuối: Cắm biển báo nguy hiểm

Thời sựThứ Sáu, 03/01/2014 11:03:00 +07:00

Khu vực bãi biển 30/4 (huyện Cần Giờ, TP.HCM) nơi 7 học sinh ở Bình Dương bị chết đuối do tắm biển trưa 29/12/2013 đã được đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 2/1, khu vực bãi biển 30/4 (huyện Cần Giờ, TP.HCM) nơi 7 học sinh ở Bình Dương bị chết đuối do tắm biển trưa 29/12/2013 đã được đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Tại khu vực gần công trình lấn biển nằm trên bãi biển 30/4, ban quản lý bãi biển đã cho cắm 2 biển báo cấm “Nguy hiểm - khu vực không tắm biển” và “Công trình đang thi công cấm vào”. Ngoài ra có 2 nhân viên cứu hộ cắm chốt ngay tại bãi biển 30/4. Lực lượng này mặc áo phao trong thời gian trực làm nhiệm vụ cứu hộ. Tại chốt cứu hộ bãi biển có để một số phao cứu sinh.

Ngoài ra còn có 3 nhân viên bảo vệ chạy xe bên trên con đường Phan Đức dọc theo bãi biển 30-4 để hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy ban quản lý khu du lịch bố trí canô tại bãi tắm để làm phương tiện cứu hộ chủ lực.

Biển cảnh báo đã được cắm sát khu vực công trình lấn biển 30-4 - Ảnh: Đức Thanh
Biển cảnh báo đã được cắm sát khu vực công trình lấn biển 30-4. Ảnh: Đức Thanh 
Ông Lê Văn Thơm - phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - cho biết UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch 30-4 phải tăng cường lực lượng bảo vệ và cứu hộ.

Theo biên chế, số nhân viên cứu hộ chỉ có 5 nhân viên, vì thế ban quản lý khu du lịch điều động 7 nhân viên bảo vệ gác ở chốt sang làm nhiệm vụ tuần tra dọc bờ biển để hỗ trợ 5 nhân viên cứu hộ dưới bãi. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hay dịp lễ, tết quân số bảo vệ, cứu hộ sẽ khoảng 10 người.

Những ngày thường ít người tắm biển, số nhân viên cứu hộ sẽ có 2 người cùng 3 nhân viên bảo vệ trên bờ làm nhiệm vụ. Về phương tiện cứu hộ, ông Thơm nói đã trang bị thêm phao cứu sinh, áo phao cho lực lượng cứu hộ, đồng thời sắp tới sẽ kéo canô ra bãi biển để sử dụng cứu hộ.

Theo ông Thơm, khu vực 7 học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tắm và bị chết đuối nằm cách xa công trình lấn biển khoảng 300m, do sóng biển đánh dạt các em đến gần khu vực công trình nên nhiều người dân đã ngộ nhận các em bị nạn gần công trình. Ông Thơm khẳng định “không nghe nói có hố sâu gần khu vực công trình lấn biển”.





Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn