Tàu Kilo Hà Nội chuẩn bị làm lễ thượng cờ ở cảng Cam Ranh

Thời sựThứ Tư, 01/01/2014 01:07:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 1/1/2014, tàu vận chuyển chuyên dụng Rolldock chở theo tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội về quân cảng Cam Ranh sau hành trình hơn 1,5 tháng.

(VTC News) – Sáng 1/1/2014, tàu vận chuyển chuyên dụng Rolldock chở theo tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội về quân cảng Cam Ranh sau hơn 1,5 tháng hành trình.

Theo một số nguồn tin, tàu vận tải chuyên dụng Rolldock chở theo tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội về đến vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) vào khoảng 22h đêm qua (31/12/2013), trong sự giám sát nghiêm ngặt của các lực lượng chức năng. 

Đúng 6h30 sáng nay (1/1/2014), tàu Rolldock đã làm các thủ tục cần thiết để tiếp tục đưa Kilo 636 Hà Nội vào neo đậu tại khu vực quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Kilo Hà Nội, quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm, Kilo 636, hải quân Việt Nam
Tàu vận tải chuyên dụng Rolldock chở theo tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội tiến về quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa)  
Đến khoảng 6h40, tàu vận tải Rolldock đã vượt Cửa Hẹp, khu vực Mũi Hồi tiến vào phía trong quân cảng Cam Ranh, kết thúc hành trình hơn một tháng rưỡi từ thành phố cảng St. Peterburg của Liên bang Nga về đến Việt Nam.

Được biết, nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi, đơn vị đóng tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội cũng cử 5 chuyên gia tháp tùng cùng tàu ngầm về Việt Nam. Các chuyên gia này sẽ phối hợp hoàn thiện cuối cùng trước lễ bàn giao chính thức cho Hải quân Việt Nam .

Tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội là một trong 6 tàu ngầm thuộc hợp đồng ký kết giữa Việt Nam với Nga trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2009. 
Dự án đặt mua 6 tàu ngầm của Việt Nam đối với Nga mang tên 636 Varshavyanka (Kilo 636) có  trị giá gần 2 tỉ USD. Hợp đồng bao gồm cả hạng mục chuyển giao công nghệ vận hành, đào tạo thủy thủ đoàn cho Việt Nam và cung cấp các thiết bị và vật tư cho tàu.

Kilo Hà Nội, quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm, Kilo 636, hải quân Việt Nam
Nơi neo đậu dự kiến của Kilo 636 Hà Nội 
Tàu ngầm Kilo 636 được Nga chế tạo cho Hải quân Việt Nam thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân lớp thứ 3 với công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất hiện nay. 
Kilo 636 được trang bị động cơ diesel/điện thuộc loại êm nhất thế giới. Tàu có chiều dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m. 
Con tàu có biên chế 52 người, khả năng hoạt động liên tục 45 ngày đêm trên biển, tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý (khi chạy ở tốc độ 7 hải lý/giờ), thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla cùng nhiều thiết bị quân sự khác khiến Kilo 636 được mệnh danh là “hố đen trong đại dương”.

Sự kiện Kilo 636 Hà Nội về quân cảng Cam Ranh đã đánh dấu mốc quan trọng trong sự lớn mạnh của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. 
Việc sở hữu những tàu ngầm Kilo 636 có nhiều ưu điểm vượt trội sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân nhân dân Việt Nam trong các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển.

Kilo Hà Nội, quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm, Kilo 636, hải quân Việt Nam
Sau khi làm lễ thượng cờ, Kilo 636 Hà Nội sẽ thuộc biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam 

Được biết, tàu Rolldock sẽ làm các thủ tục cần thiết trước khi đưa Kilo 636 Hà Nội ra ngoài. Đồng thời Bộ Quốc phòng đang hoàn tất các thủ tục để làm lễ thượng cờ, chính thức đưa Kilo 636 Hà Nội vào bên chế lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Xuân Mai (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn