Cảng Cam Ranh chuẩn bị đón tàu ngầm Kilo Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 25/12/2013 07:46:00 +07:00

Theo kế hoạch, tàu Rolldock Sea sẽ đưa tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội cập quân cảng Cam Ranh vào cuối tuần này. (Theo Đất Việt)

Theo thông tin mới nhất từ chuyên trang vận tải hàng hải Marine Traffic, lịch trình của tàu vận tải biển Rolldock Sea thực hiện nhiệm vụ chuyên chở tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội từ thành phố cảng St Peterburg (Nga) về quân cảng Cam Ranh, sẽ đi vào Biển Đông và ghé vào cảng Singapore trước khi về đến Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất từ chuyên trang vận tải hàng hải Marine Traffic, lịch trình của tàu vận tải biển Rolldock Sea thực hiện nhiệm vụ chuyên chở tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội từ thành phố cảng St Peterburg (Nga) về quân cảng Cam Ranh, sẽ đi vào Biển Đông và ghé vào cảng Singapore trước khi về đến Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội là chiếc đầu tiên gia nhập vào hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam, vì vậy lễ tiếp nhận con tàu này hẳn phải hoành tráng hơn rất nhiều so với lần Việt Nam tiếp nhận hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ năm 2011

Tàu ngầm Kilo Hà Nội là chiếc đầu tiên gia nhập vào hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam, vì vậy lễ tiếp nhận con tàu này hẳn phải hoành tráng hơn rất nhiều so với lần Việt Nam tiếp nhận hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ năm 2011

Buổi lễ tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa HQ 012-Lý Thái Tổ được tổ chức vào ngày 22/8/2011 tại quân cảng Cam Ranh.

Buổi lễ tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa HQ 012-Lý Thái Tổ được tổ chức vào ngày 22/8/2011 tại quân cảng Cam Ranh.

Ông Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Phó đô đốc) trao Quốc kỳ và Quyết định cho ban chỉ huy tàu Lý Thái Tổ

Ông Nguyễn Văn Hiến (khi đó là Phó đô đốc) trao Quốc kỳ và Quyết định cho ban chỉ huy tàu Lý Thái Tổ

Kéo cờ Tổ quốc trên tàu Lý Thái Tổ.

Kéo cờ Tổ quốc trên tàu Lý Thái Tổ.

Cờ Tổ quốc tung bay trên tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ

Cờ Tổ quốc tung bay trên tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ

Theo nhận định, lễ thượng cờ đón tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam sẽ được tổ chức với nghi thức long trọng nhất, bởi đây không chỉ đơn thuần là lễ tiếp nhận, mà đó còn là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành của Hải quân Việt Nam.

Theo nhận định, lễ thượng cờ đón tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam sẽ được tổ chức với nghi thức long trọng nhất, bởi đây không chỉ đơn thuần là lễ tiếp nhận, mà đó còn là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành của Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Hà Nội đã được Nga ký biên bản giao kỹ thuật cho Việt Nam vào ngày 7/11. Ngày 15/11 tàu ngầm Hà Nội lên đường về Việt Nam bằng tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Sea.

Tàu ngầm Hà Nội đã được Nga ký biên bản giao kỹ thuật cho Việt Nam vào ngày 7/11. Ngày 15/11 tàu ngầm Hà Nội lên đường về Việt Nam bằng tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Sea.

Tháng 11/2013, phát biểu trước khi lên đường cùng với tàu ngầm Hà Nội về Việt Nam, kỹ sư Aleksandr Beliy, chuyên gia của nhà máy Admiraltei Verfi, cho biết: 'Mặc dù doanh nghiệp này đã có nhiều kinh nghiệm đối với những chuyến vận tải đơn hàng tàu ngầm cho các đối tác trên quãng đường rất xa xôi, nhưng chuyến đi lần này (về Việt Nam) vẫn được chuẩn bị hết sức chu đáo vì ý nghĩa quan trọng đặc biệt của chuyến hàng này đối với quốc gia đặt hàng'.

Tháng 11/2013, phát biểu trước khi lên đường cùng với tàu ngầm Hà Nội về Việt Nam, kỹ sư Aleksandr Beliy, chuyên gia của nhà máy Admiraltei Verfi, cho biết: 'Mặc dù doanh nghiệp này đã có nhiều kinh nghiệm đối với những chuyến vận tải đơn hàng tàu ngầm cho các đối tác trên quãng đường rất xa xôi, nhưng chuyến đi lần này (về Việt Nam) vẫn được chuẩn bị hết sức chu đáo vì ý nghĩa quan trọng đặc biệt của chuyến hàng này đối với quốc gia đặt hàng'.

Năm chuyên gia của nhà máy Admiraltei Verfi sẽ hộ tống tàu ngầm Hà Nội về tới căn cứ ở Việt Nam.

Năm chuyên gia của nhà máy Admiraltei Verfi sẽ hộ tống tàu ngầm Hà Nội về tới căn cứ ở Việt Nam.

'Ngoài những vật liệu cần thiết cho chuyến đi, chúng tôi còn mang theo một số sơn đặc biệt để sử dụng đến khi tàu ngầm được vận chuyển về căn cứ ở Việt Nam. Khi đó chúng tôi sẽ trang điểm lại cho con tàu để nó sẽ trở nên cực kỳ đẹp mắt và hoành tráng trong buổi lễ tiếp nhận', ông Beliy nói.

'Ngoài những vật liệu cần thiết cho chuyến đi, chúng tôi còn mang theo một số sơn đặc biệt để sử dụng đến khi tàu ngầm được vận chuyển về căn cứ ở Việt Nam. Khi đó chúng tôi sẽ trang điểm lại cho con tàu để nó sẽ trở nên cực kỳ đẹp mắt và hoành tráng trong buổi lễ tiếp nhận', ông Beliy nói.

Tàu Hà Nội HQ 182 là chiếc đầu tiên trong số sáu chiếc tàu ngầm thuộc lớp 'Varshavyanka' 636 (NATO gọi là Kilo 636) chạy diesel-điện mà Nga đóng cho Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg.

Tàu Hà Nội HQ 182 là chiếc đầu tiên trong số sáu chiếc tàu ngầm thuộc lớp 'Varshavyanka' 636 (NATO gọi là Kilo 636) chạy diesel-điện mà Nga đóng cho Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg.

Việc tàu ngầm Kilo 636 chuẩn bị gia nhập Hải quân Việt Nam sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền trên biển.

Việc tàu ngầm Kilo 636 chuẩn bị gia nhập Hải quân Việt Nam sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền trên biển.

Bình luận
vtcnews.vn