Cháy tiệm đệm mút: Cái chết được báo trước?

Thời sựThứ Ba, 24/12/2013 04:21:00 +07:00

(VTC News)- Căn nhà 2 tầng bất ngờ bốc cháy ở tầng 1 tạo thành bức tường lửa chặn đứng lối thoát hiểm duy nhất của những người trong nhà.

(VTC News) - Căn nhà 2 tầng bất ngờ bốc cháy ở tầng 1 tạo thành bức tường lửa chặn đứng lối thoát hiểm duy nhất của những người trong nhà.

Ngày 23/12, Phòng pháp chế điều tra và Xử lý cháy nổ Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Biên Hòa phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 22/12 làm 5 người tử vong.

Hỏa hoạn, PCCC, lối thoát hiểm, cảnh báo, hàng hóa, tường lửa, hộ dân, tiểu thương
Hiện trường tiệm đệm mút bốc cháy dữ dội, 5 người bị thiêu cháy đen
Vào cuộc điều tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định vị trí xuất phát ngọn lửa là khu vực tầng trệt, nơi dùng để chứa các vật liệu dễ bén lửa. Khi xảy ra cháy, 5 người bị kẹt trong nhà không thoát ra ngoài được nên bị lửa thiêu cháy.

Tại hiện trường, căn nhà 2 tầng bị cháy rụi tầng trệt, vách nhà và tường bị ám khí đen kịt, rất nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiệm ngặt.

Căn nhà bị cháy có chiều ngang khoảng 4 m, dài 15 m, thiết kế khép kín, hai bên hông được xây dựng dính liền với hai hộ dân khác. Ngoài ra, tại tầng trệt căn nhà còn có phòng ngủ. Khu vực mặt tiền ngôi nhà thường làm chỗ để xe và bị lấp bởi mút xốp, da dùng để may, bọc yên xe…

Khi xảy ra hỏa hoạn, lối thoát duy nhất của căn nhà này là cánh cửa sắt có vị trí ở mặt tiền đã bị lửa bao trùm, tạo thành bức tường lửa. 5 người do không thoát ra được nên đã bị lửa thiêu cháy. Đó là một cái kết đau lòng như đã được báo trước.

Ông Trần Phạm Hùng Phong (53 tuổi, con của chủ nhà), người thoát khỏi biển lửa kể, gia đình ông gồm 3 thế hệ sống tại căn nhà 2 tầng trên đường Phan Đình Phùng, (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ nhiều năm nay.

Ông Phong vốn làm nghề bọc yên xe tại nhà đã được khoảng 10 năm. Do đặc thù công việc nên ông phải chứa nhiều cuộn da, mút xốp ở ngay chỗ làm, cũng là lối ra vào duy nhất của căn nhà.

Tang thương 4 người trong một gia đình bị hỏa hoạn thiêu chết đêm 22/12
Thời điểm xảy ra cháy, ông Phong cùng hai con trai đang ở lầu 1 nghe cháu gái 6 tuổi chạy lên báo nhà có cháy. Dù bị bệnh phải nằm một chổ đã nhiều ngày nay, tuy nhiên khi nghe báo cháy ông Phong vẫn gắng gượng chạy xuống tầng trệt để kiểm tra thì phát hiện lửa bùng cháy ở phía trước cửa tiệm.

“Tôi cố ôm những đồ đạc nhằm cách ly khỏi đám cháy nhưng không kịp vì vướng 4 chiếc xe máy ở phía trước”, ông Phong kể lại.

Theo đó, đám cháy bùng lên đã bao trùm mặt tiền căn nhà khiến lối thoát hiểm duy nhất của 9 người trong căn nhà bị chặn đứng. Dù đã cố gắng hết sức nhưng ông Phong chỉ đưa được 3 người khác trong đó có vợ và hai con nhỏ thoát ra ngoài an toàn, riêng 5 người khác bị mắc kẹt đã bị lửa thiêu cháy.

“Lửa cháy quá nhanh và lan rộng khiến tôi không thể lao vào nhà để cứu những người còn lại. Sao tai họa lại ập đến với gia đình tôi lớn đến thế? Chỉ một đêm cha mẹ, em gái tôi đã vĩnh viễn không còn bên tôi nữa”, ông Phong nấc nghẹn nói.

Cái chết đã được cảnh báo?

Vụ cháy cơ sở đệm mút làm 5 người chết khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và xót xa. Qua vụ cháy này chắc hẳn nhiều người sẽ rút ra được những bài học nhớ đời từ hệ quả của sự xem nhẹ công tác PCCC.

Đây không phải là vụ hỏa hoạn duy nhất dẫn đến hậu quả nghiệm trọng, mà trước đó đã có vô số vụ cháy tương tự xảy ra.

cháy, hỏa hoạn
Lính cứu hỏa đưa thi thể các nạn nhân trong vụ cháy tiệm vàng mã ra ngoài vào đêm 5/3/2013
Thực tế cho thấy, hiện các hộ kinh doanh những mặt hàng dễ bắt lửa vẫn đang xem nhẹ công tác PCCC. Cụ thể, đêm 5/3/2013, căn nhà 3 tầng số 322, đường Hàn Hải Nguyên (phường 10, quận 11) đã xảy ra hỏa hoạn lớn làm 3 người bị thiêu cháy. Căn nhà 3 tầng bị cháy là cửa hàng chuyên kinh doanh vàng mã.

Mặc dù đây là loại hàng hóa dễ bắt lửa, song công tác PCCC tại đây không được chú trọng. Thời điểm xảy ra cháy, hàng hóa được cất trữ trong nhà với khối lượng rất lớn từ tầng trệt lên đến các tầng trên. Khi xảy ra hỏa hoạn, giặc lửa đã bao trùm lối thoát hiểm duy nhất của căn nhà khiến 3 người bị mắc kẹt và sau đó đã bị lửa thiêu cháy.

Tiếp đó, trưa 5/6/2013, một vụ cháy khác xảy ra tại căn nhà 2 tầng có địa chỉ số 83/8 trên đường HT45, phường Hiệp Thành (quận 12 - TP.HCM) đã khiến hai người tử vong.

Căn nhà 2 tầng xảy ra hỏa hoạn được thiết kế kiên cố, hai bên hông xây liền với hai nhà dân khác và mặt tiền căn nhà này chính là lối thoát hiểm duy nhất. Khi xảy ra cháy ở khu vực tầng trệt nơi để chiếc ô tô - PV) đã tạo thành bức tường lửa chặn đứng đường thoát ra ngoài của hai mẹ con chị Phạm Thị Hồng Thắm (chủ căn nhà).

Dù đã cố gắng ôm con thơ băng qua tường lửa để mở cửa nhà cho người dân hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, khi cánh cửa mở toang cũng lúc hai mẹ con chị Thắm gục xuống đường trong tình trạng như ngọn đuốc sống. Chị Thắm cùng con nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên sau đó cả hai mẹ con đã tử vong.

Thoát khỏi hỏa hoạn cách nào?

Phần lớn những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, xảy ra do sự chủ quan, xem nhẹ công tác PCCC. Cụ thể như việc thiết kế đường thoát hiểm trong gia đình chưa hợp lý, các lối đi bị phong tỏa bởi hàng hóa, xe cộ, khu vực ban công, cửa sổ nhà bị bịt bởi vô số bảng hiệu, ngoài ra kỹ năng tổ chức công tác thoát nạn của người dân vẫn chưa được đảm bảo.

Chính vì thế, Sở CS PCCC TP.HCM đã khuyến cao đối với những hộ gia đình, những tiểu thương kinh doanh các mặt hàng dễ bắt lửa cần đặc biệt chú trọng công tác PCCC, nhất là thời điểm tết sắp cận kề.

hỏa hoạn
Cụ thể, lối thoát nạn an toàn trong nhà không bị khói, bụi, sản phẩm cháy che phủ, không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy uy hiếp tính mạng con người. Các lối thoát nạn phải dễ nhận thấy và đường dẫn tới lối thoát nạn phải rõ ràng.

Đối với những điểm kinh doanh các mặt hàng hoá dễ cháy phải hết sức thận trọng, tránh để hàng gần vị trí có điện (cầu dao điện, ổ điện, đèn thờ…). Những điểm này phải có sẵn các bình chữa cháy mini. Bên cạnh đó, nên tạo một lối thoát hiểm an toàn với những căn nhà kết cấu chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Cụ thể, có thể tự thiết kế một lối thoát riêng như xây vách ngăn với khu để hàng.

Để chống nhiễm khói, con người phải lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở. Khi muốn thoát ra khỏi lửa, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi, người dân phải dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị cháy quần áo gây bỏng cơ thể.

Khi bị lửa làm cháy quần áo, phải ngưng chuyển động, che mặt nếu có thể, nằm xuống và lăn qua, lăn lại cho đến khi lửa được dập tắt. Không được chạy vì gió có thể làm lửa cháy bùng thêm. Không được nhảy vào hồ bơi, bể chứa hay thùng nước vì nước có thể bị nấu sôi khi bị lửa tác động.

Ngoài ra, khi xảy ra cháy cần di tản nhanh chóng ra khỏi khu vực nhiễm khói càng nhanh càng tốt. Trong quá trình thoát nạn ra ngoài, nên đóng các cửa trên đường lan truyền để giới hạn sự lan tràn của khói và lửa. Lúc thoát nạn trong đám cháy phải cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn bay lên cao. Có thể nhiều lúc con người phải di chuyển bằng cách trườn dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn