Cảnh báo mưa đá, tố lốc ở miền Bắc

Thời sựThứ Năm, 12/12/2013 10:36:00 +07:00

(VTC News) - Không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh gió Tây trên cao có khả năng gây mưa dông mạnh, thậm chí tố lốc và mưa đá cho một số nơi ở miền Bắc.

(VTC News) - Không khí lạnh tăng cường kết hợp rãnh gió Tây trên cao có khả năng gây mưa dông mạnh, thậm chí tố lốc và mưa đá cho một số địa phương miền Bắc.

Theo bản tin phát đi lúc 4h30 sáng nay (12/12) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng sáng 13/12, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều 13/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; vùng núi các tỉnh phía Bắc cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên khu vực Bắc Bộ.
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên khu vực Bắc Bộ.  
Ngày hôm qua, một đợt không khí lạnh mới đã bao trùm lên toàn miền Bắc, tuy nhiên nhiệt độ chưa giảm nhiều so với những ngày trước đó. Nhiệt độ phổ biến ở mức 19-22 độ C, vùng núi khoảng 15-16 độ.

Về đêm, gió đông bắc kết hợp với không khí lạnh gây mưa khiến thời tiết ở thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng giảm xuống 14-17 độ C, vùng núi có nơi xuống tới 10-13 độ.

Sang ngày hôm nay, miền Bắc trời âm u kèm mưa nhỏ, với nền nhiệt độ phổ biến 17-21 độ, vùng núi có nơi 10-12 độ.

Không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực phía bắc của miền Trung. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày hôm nay có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 15-18 độ, cao nhất từ 26-29 độ; Nam Bộ thấp nhất từ 22-25 độ, có lúc lên đến 29-32 độ.





Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn