Bộ đội Trường Sa chuẩn bị tiếp nhận 170 tỷ đồng bà Hằng hiến tặng

Thời sựThứ Tư, 11/12/2013 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay (11/12), lãnh đạo bộ đội Trường Sa đã gặp gỡ vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng bàn một số vấn đề pháp lý để tiếp nhận khối tài sản 170 tỷ đồng..

(VTC News) - Chiều nay (11/12), lãnh đạo bộ đội Trường Sa đã gặp gỡ vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng bàn một số vấn đề pháp lý để tiếp nhận khối tài sản 170 tỷ đồng.

Ngày 11/12, Chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa – Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 (quản lý huyện đảo Trường Sa) – Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Đại tá Hà Xuân Xứ - Trưởng phòng Hậu cần – thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (phía Nam) và Đại tá Nguyễn Hải Triều – Cục phó Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (phía Nam), đã có buổi tiếp xúc với vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng tại nhà riêng ở TPHCM, sau việc bà Nguyễn Phương Hằng công bố hiến tặng vườn cao su (khoảng 360 ha) trị giá gần 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa.

 Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (trái) trong buổi tiếp xúc vợ chồng bà Hằng để tiếp nhận tài sản ủng hộ bộ đội Trường Sa. Ảnh: Phan Cường
Tại buổi tiếp xúc, Chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa nói: “Thay mặt lãnh đạo quân chủng Hải quân và chiến sĩ Trường Sa, chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của chị Hằng; trước việc chị Hằng cống hiến một tài sản rất lớn cho bộ đội Trường Sa. Đây là việc làm có mục đích cao cả, rất dũng cảm, vì chiến sĩ Trường Sa. 

Chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân chủng để thống nhất các bước tiếp nhận tài sản; sau đó là giải quyết những tồn tại về luật pháp”. 

Chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa cho biết, trong những năm qua, quân và dân Trường Sa đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của đồng bào cả nước. Trong đó có không ít nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã góp phần ủng hộ vật chất, tinh thần cho Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

"Chắc chắn sẽ có một lễ tiếp nhận tài sản long trọng xung quanh sự kiện này" - Chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa khẳng định.

Trong khi đó, Đại tá Hà Xuân Xứ - đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (phía Nam) chia sẻ: “Thời điểm hiện nay, không thể phát triển đất nước, nếu không bảo vệ được biển đảo. Hiện toàn Đảng, toàn dân đang dốc mọi sức lực bảo vệ và phát triển biển đảo. 

Có thể nói, việc hiến tặng khối tài sản trên ủng hộ bộ đội Trường Sa của chị Hằng mang ý nghĩa rất lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Từ trước đến nay, chưa ai ủng hộ giá trị lớn như vậy cho bộ đội Trường Sa".

"Chúng tôi sẽ báo cáo Thường vụ Bộ Tư lệnh Quân chủng, đề xuất thành lập một ban chuyên giải quyết vấn đề này, càng nhanh chóng, càng tốt… Trước tiên, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng, báo cáo Đảng và Nhà nước để thống nhất các bước xử lý vụ việc tiếp theo” - Đại tá Xứ cho biết thêm.

Trước mắt, lãnh đạo Quân chủng Hải quân thống nhất đề xuất có sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện KSND tối cáo, nhằm tạo điều kiện giải quyết rốt ráo các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý để khối tài sản trị giá 170 tỷ đồng sớm phục vụ bộ đội Trường Sa, phục vụ công tác bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương, hải đảo.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán 2014 sắp tới, vợ chồng bà Hằng cũng tuyên bố hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa để cán bộ chiến sỹ nơi đây vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn