Vụ Cát Tường: Sục bùn tìm kiếm, chưa thấy thi thể chị Huyền

Thời sựThứ Tư, 04/12/2013 03:45:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 4/12, gia đình chị Huyền đang tiếp tục tìm kiếm thi thể chị tại khu vực chân cầu Thanh Trì bằng phương pháp sục bùn.

(VTC News) - Chiều 4/12, gia đình chị Huyền đang tiếp tục tìm kiếm thi thể chị tại khu vực chân cầu Thanh Trì bằng phương pháp sục bùn.

Sáng nay (4/2), gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường đã làm lễ cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền tại ven sông Hồng, dưới chân cầu Thanh Trì. Đồng thời, vào buổi chiều nay, gia đình tiếp tục thuê thuyền hút cát để tìm kiếm thi thể chị.

 Chuẩn bị đồ lễ để dựng đàn tìm xác chị Huyền.
Chuẩn bị đồ lễ để dựng đàn tìm xác chị Huyền. Ảnh: PL& ĐS

Tính đến hôm nay đã tròn 45 ngày chị Huyền bị bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang. 
Trong suốt hơn 40 ngày ròng rã ấy, gia đình cũng như các cơ quan chức năng ra sức tìm kiếm mọi địa điểm nghi có xác chị Huyền nhưng cũng không thấy.
Điểm đặc biệt là tại buổi lễ cầu siêu và cuộc tìm kiếm ngày hôm nay có sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng nhà ngoại cảm ở Hà Nội với lời khẳng định "90% hôm nay sẽ tìm được xác chị Huyền".
Bà Vân khẳng định sẽ tìm được xác chị Huyền trong chiều nay.
Bà Vân khẳng định sẽ tìm được xác chị Huyền trong chiều nay. Ảnh: PL& ĐS
Hai vợ chồng này là ông Hoàng Xuân Trịnh và bà Nguyễn Bích Vân ở số 31, tổ 3, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. 
 Bà Hiền - mẹ đẻ chị Huyền cầu mong sớm tìm thấy xác con.
Bà Hiền - mẹ đẻ chị Huyền cầu mong sớm tìm thấy xác con. 
Chỉ còn vài ngày nữa là đến 49 ngày nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường, gia đình cũng được một số chuyên gia về tâm linh khuyên nên xây mộ gió cho chị Huyền trong trường hợp không tìm thấy xác.
Thuyền sục cát thổi bay cát dưới sông để tạo điều kiện thuận lợi cho thợ lặn tìm kiếm. Ảnh: Minh Chiến
 Thuyền sục cát thổi bay cát dưới sông để tạo điều kiện thuận lợi cho thợ lặn tìm kiếm. Ảnh: Minh Chiến 

Thuyền sục cát thổi bay cát dưới sông để tạo điều kiện thuận lợi cho thợ lặn tìm kiếm. Ảnh: Minh Chiến
Ảnh: Minh Chiến 
Thuyền sục cát thổi bay cát dưới sông để tạo điều kiện thuận lợi cho thợ lặn tìm kiếm. Ảnh: Minh Chiến
Ảnh: Minh Chiến 

Nhưng sau rất nhiều lần cân nhắc, đắn đo, gia đình vẫn quyết định không xây mộ gió mà phải tìm xác đến cùng, cho tới bao giờ thấy mới thôi.



Minh Chiến (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn