Nạn nhân Cát Tường: Cận cảnh tìm thi thể bằng phương pháp mới

Thời sựThứ Ba, 03/12/2013 03:12:00 +07:00

Sau nhiều tiếng tìm kiếm thi thể ở những điểm nghi vấn bằng phương pháp mới, các nhà khoa học cùng nhiều thợ lặn vẫn chưa có kết quả khả quan.(GTVT/Tri thức)

Sau nhiều ngày không tìm thấy xác chị Huyền - nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ Cát Tường phi tang, sáng 3/12,lực lượng chức năng cùng đội thợ lặn trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tiếp tục việc tìm kiếm bằng phương pháp mới.

Sau nhiều ngày không tìm thấy xác chị Huyền - nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ Cát Tường phi tang, sáng 3/12,lực lượng chức năng cùng đội thợ lặn trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tiếp tục việc tìm kiếm bằng phương pháp mới.

Trước đó một ngày, Viện nghiên cứu nước đã lấy mẫu ở nhiều điểm trên sông Hồng (đoạn chạy qua cầu Thanh Trì). 5 điểm nghi vấn được đội thợ lặn tìm kiếm trong sáng nay.

Trước đó một ngày, Viện nghiên cứu nước đã lấy mẫu ở nhiều điểm trên sông Hồng (đoạn chạy qua cầu Thanh Trì). 5 điểm nghi vấn được đội thợ lặn tìm kiếm trong sáng nay.

'Chúng tôi dựa vào xương cốt, tia từ tồn lại tàn dư, xác định vị trí ném trên cầu dựa vào lời khai, xác định vị trí trôi để tìm kiếm xác chị Huyền', một giáo sư thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam nói.

'Chúng tôi dựa vào xương cốt, tia từ tồn lại tàn dư, xác định vị trí ném trên cầu dựa vào lời khai, xác định vị trí trôi để tìm kiếm xác chị Huyền', một giáo sư thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam nói.

Đội thợ lặn xác định 5 địa điểm để tiến hành tìm kiếm. Khoảng hơn 9h, đội thợ lặn bắt đầu tìm kiếm tại điểm số 1 cách cầu Thanh Trì 700m xuôi dòng nước và điểm số 2 ven bờ Bát Tràng, Gia Lâm.

Đội thợ lặn xác định 5 địa điểm để tiến hành tìm kiếm. Khoảng hơn 9h, đội thợ lặn bắt đầu tìm kiếm tại điểm số 1 cách cầu Thanh Trì 700m xuôi dòng nước và điểm số 2 ven bờ Bát Tràng, Gia Lâm.

Hơn 14h, các giáo sư thuộc viện Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và 7 thợ lặn của trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long xuống thuyền tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Hơn 14h, các giáo sư thuộc viện Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và 7 thợ lặn của trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long xuống thuyền tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Trong ảnh là các nhà khoa học đang sử dụng tìm kiếm bằng phương pháp mới. Ảnh: Giao thông Vận tải

Trong ảnh là các nhà khoa học đang sử dụng tìm kiếm bằng phương pháp mới. Ảnh: Giao thông Vận tải

Bình luận
vtcnews.vn