Hình ảnh dở khóc dở cười ở Sài Gòn mùa nước ngập

Thời sựThứ Năm, 07/11/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Đường phố ngập nước khiến người dân dở khóc dở cười vì đi cũng không được mà về cũng không xong.

(VTC News) – Cơn mưa dai dẳng kết hợp triều cường lịch sử khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước, người dân dở khóc dở cười vì đi cũng không được mà về cũng không xong.

Ngày 7/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 kết hợp triều cường lịch sử đã gây ngập rất nhiều tuyến đường tại các quận huyện TP như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Quận 2, Quận 8, Quận 6, Quận 11, Quận Bình Thạnh… khiến giao thông gần như tê liệt.

Dân Sài Gòn dùng máy bơm hút nước ra khỏi nhà-19Cụ ông bắt ghế cao, ngồi ăn sáng. Ảnh: ĐS& PL
Dân Sài Gòn dùng máy bơm hút nước ra khỏi nhà-19Cụ ông bắt ghế cao, ngồi ăn sáng. Ảnh: ĐS& PL

Người dân thành phố sáng nay đã phải “lội” trong biển nước để đi làm việc và đưa con đến trường học trở lại, sau khi có thông báo áp thấp suy yếu, tan dần. Tuy nhiên, buổi học sáng nay của nhiều trường học vẫn có tỷ lệ học sinh thấp hoặc nghỉ do tâm lý sợ bão ập vào của phụ huynh.

Nhiều dịch vụ cũng ăn nên làm ra nhờ nước ngập, như chùi bu-ri, khiêng kéo xe qua khỏi chỗ ngập.
Cứ mỗi lần có xe máy chết máy dẫn bộ đến gần khu vực chân cầu Tân Hóa, một vài thanh niên bắt đầu lao xuống nước giả vờ phụ giúp khổ chủ đẩy xe rồi gạ lau chùi bugi.
Cứ mỗi lần có xe máy chết máy dẫn bộ đến gần khu vực chân cầu Tân Hóa, một vài thanh niên bắt đầu lao xuống nước giả vờ phụ giúp khổ chủ đẩy xe rồi gạ lau chùi bugi. Ảnh: Sỹ Nguyễn

Người dân sống quanh đoạn đường ngập nước nặng Kha Vạn Cân nhanh chóng "mở" dịch vụ kéo xe qua đường ray tránh ngập với giá 20 nghìn đồng/xe, sửa xe chết máy 10 nghìn đồng/xe, kéo xe ra khỏi khúc đường ngập 20 đến 30 nghìn đồng.

Người điều khiển phương tiện giao thông bị chết máy tỏ ra không mấy lưu tâm tới chuyện giá cả, bởi tất cả chỉ mong xe qua được chỗ ngập.

Trên tuyến đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), mưa kéo dài từ chiều tối 6/11 tới trưa nay vẫn chưa dứt kết hợp cùng triều cường khiến mặt đường bị ngập sâu cả mét.

Hàng loạt phương tiện đặc biệt là xe máy lưu thông đến đây bị ngập lút bánh xe khiến nhiều xe bị chết máy. Nước ngập vào giờ cao điểm khiến hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài.

Người dân phường Tân Phú bơm và tát nước liên tục trong nhiều giờ để chống cơn triều cường. Ảnh: TPO

Trời dứt mưa, những hộ dân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) lại còng lưng mang xô chậu ra tát nước. Nhiều gia đình còn huy động cả máy bơm để bơm nước ra khỏi nhà.

Dự báo, TP.HCM và đông Nam bộ sẽ còn tiếp tục mưa trong hai ngày tới. Mưa lớn tập trung vào hôm nay và sẽ giảm dần từ ngày mai.

Tuy nhiên, cần theo dõi chặt diễn biến bão tiếp theo cũng đang di chuyển vào biển Đông có thể sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của TP.HCM và Nam bộ những ngày tiếp theo.





Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn