Nhà của phó chánh án bị ném vỏ chai, hắt sơn dầu

Thời sựChủ Nhật, 03/11/2013 04:00:00 +07:00

Ngôi nhà của bà Lê Thị Thúy Hoa, Phó Chánh án TAND quận 2, TP.HCM đã bị người lạ ném sơn đỏ dính đầy tường và ném cả chai thủy tinh vào sân vỡ tung tóe.

Rạng sáng 3/11, ngôi nhà của bà Lê Thị Thúy Hoa, Phó Chánh án TAND quận 2, TP.HCM đã bị người lạ ném sơn đỏ dính đầy tường và ném cả chai thủy tinh vào sân vỡ tung tóe.

Theo người nhà bà Lê Thị Thúy Hoa, khoảng 0h15 ngày 3/11, một số công nhân quét dọn vệ sinh đường phố đang quét rác trước cửa nhà bà Hoa (đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh) đã chứng kiến 3 thanh niên đi trên một xe máy dừng trước cửa nhà bà Hoa và cầm những bịch chứa sơn dầu màu đỏ ném lên tường nhà bà Hoa.

Ngôi biệt thự của bà Hoa bị 3 thanh niên lạ mặt ném những bịch sơn đỏ khắp mặt tường - Ảnh: Đức Thanh
Ngôi biệt thự của bà Hoa bị 3 thanh niên lạ mặt ném những bịch sơn đỏ khắp mặt tường - Ảnh: Đức Thanh 
Một trong 3 thanh niên trên còn cầm một chai thủy tinh ném vào bên trong thềm nhà bà Hoa làm vỡ tung tóe những mảnh thủy tinh.

Trưa cùng ngày, trở về sau một chuyến công tác ở tỉnh, bà Hoa cho biết, trong vài tháng trở lại đây bà không xét xử những vụ án nào có tính chất nhạy cảm và cũng không làm mất lòng những người chung lối xóm.

Trung tá Đoàn Văn Khựng trưởng công an phường 27, quận Bình Thạnh, cho biết ngay khi nhận được tin báo từ phía người nhà bà Hoa, công an phường 27 đã đến lập biên bản về hiện trường. Hiện công an phường 27 cũng đã lập hồ sơ báo cáo côngnan quận Bình Thạnh để làm rõ vụ việc.





Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn