Tận mắt xương, di vật nghi vấn giả hài cốt liệt sỹ

Thời sựChủ Nhật, 27/10/2013 04:00:00 +07:00

Những chứng cớ vạch mặt nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thúy (tức cậu Thủy) sử dụng xương lợn, bò giả hài cốt liệt sỹ, đang làm nóng dư luận những ngày này.

Tháng 10/2011, nghi vấn nhà tâm linh tên Nguyễn Thanh Thúy (tức cậu Thủy) sử dụng xương động vật giả làm hài cốt của liệt sỹ được đưa ra sau lần đi tìm mộ ở làng Vây, Quảng Trị.

Tháng 10/2011, nghi vấn nhà tâm linh tên Nguyễn Thanh Thúy (tức cậu Thủy) sử dụng xương động vật giả làm hài cốt của liệt sỹ được đưa ra sau lần đi tìm mộ ở làng Vây, Quảng Trị.

Những mẩu xương phát hiện tại nơi nhà tâm linh cho là mộ liệt sỹ, hầu hết đều vỡ vụn, không thể ráp nối.

Những mẩu xương phát hiện tại nơi nhà tâm linh cho là mộ liệt sỹ, hầu hết đều vỡ vụn, không thể ráp nối.

Kèm theo những mẩu xương là món đồ được cho là di vật chôn cùng liệt sỹ. Trong ảnh là một chiếc mũ cối đào được trong mộ một liệt sỹ đã hi sinh 44 năm về trước.

Kèm theo những mẩu xương là món đồ được cho là di vật chôn cùng liệt sỹ. Trong ảnh là một chiếc mũ cối đào được trong mộ một liệt sỹ đã hi sinh 44 năm về trước.

Sau 44 năm, những mảnh xương tìm được đều mục nát, nhưng lớp giấy carton bồi trong chiếc mũ cối tìm được vẫn còn nguyên vẹn.

Sau 44 năm, những mảnh xương tìm được đều mục nát, nhưng lớp giấy carton bồi trong chiếc mũ cối tìm được vẫn còn nguyên vẹn.

Lớp bùn đen được nhà tâm linh 'phán' rằng đó là da thịt của liệt sỹ hóa thành cũng là một điểm vô lý. Lớp bùn này còn mới, được rải ở phía trên và không liên kết với đất xung quanh.

Lớp bùn đen được nhà tâm linh 'phán' rằng đó là da thịt của liệt sỹ hóa thành cũng là một điểm vô lý. Lớp bùn này còn mới, được rải ở phía trên và không liên kết với đất xung quanh.

Đặc biệt, đôi dép cao su có đục tên được cho là của liệt sỹ khi đào được còn mới tinh...

Đặc biệt, đôi dép cao su có đục tên được cho là của liệt sỹ khi đào được còn mới tinh...

Cuối năm 2012, một vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ lớn ở La H'Leo, Đắc Lắk với sự tham gia của Nguyễn Thanh Thúy cùng Ngân hàng chính sách xã hội cũng chứa đầy những chứng cứ về việc sử dụng xương động vật giả làm hài cốt liệt sỹ.

Cuối năm 2012, một vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ lớn ở La H'Leo, Đắc Lắk với sự tham gia của Nguyễn Thanh Thúy cùng Ngân hàng chính sách xã hội cũng chứa đầy những chứng cứ về việc sử dụng xương động vật giả làm hài cốt liệt sỹ.

Viện Pháp y Quân đội và Viện Công nghệ sinh học kết luận những mẫu xương tìm được có lẫn cả xương người, xương giả và xương động vật (xương bò, lợn nái).

Viện Pháp y Quân đội và Viện Công nghệ sinh học kết luận những mẫu xương tìm được có lẫn cả xương người, xương giả và xương động vật (xương bò, lợn nái).

Thậm chí còn có mẩu xương giả làm bằng xi măng.

Thậm chí còn có mẩu xương giả làm bằng xi măng.

Các mẩu xương giả được làm vỏ bằng xi măng...

Các mẩu xương giả được làm vỏ bằng xi măng...

... bên trong ruột nhét cát hoặc xi măng bột.

... bên trong ruột nhét cát hoặc xi măng bột.

Những vết khắc tên, tuổi trên những bi-đông tìm được trong mộ liệt sỹ giả được Phòng Khoa học hình sự tỉnh Quảng Trị kết luận là những dấu vết mới, được làm cách thời điểm phát hiện chưa lâu.

Những vết khắc tên, tuổi trên những bi-đông tìm được trong mộ liệt sỹ giả được Phòng Khoa học hình sự tỉnh Quảng Trị kết luận là những dấu vết mới, được làm cách thời điểm phát hiện chưa lâu.

Vụ việc vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy - Mẫn Thị Duyên (từng có 10 năm tiền án) cấu kết với Ngân hàng CSXH làm giả mộ liệt sỹ đang khiến dư luận xôn xao, bất bình.

Vụ việc vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy - Mẫn Thị Duyên (từng có 10 năm tiền án) cấu kết với Ngân hàng CSXH làm giả mộ liệt sỹ đang khiến dư luận xôn xao, bất bình.

Bình luận
vtcnews.vn