Thủ tướng: Bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều thách thức

Thời sựThứ Hai, 21/10/2013 01:19:00 +07:00

(VTC News) – Đây là một trong những nội dung trong báo cáo kinh tế xã hội được Thủ tướng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

(VTC News) – Đây là một trong những nội dung trong báo cáo kinh tế xã hội được Thủ tướng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng nay.

Về tình hình kinh tế, xã hội, báo cáo cho hay tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 6,81% năm 2012, 9 tháng năm 2013 là 4,63%, dự báo cả năm khoảng 7% (kế hoạch khoảng 8%).

Năm 2013, tổng thu ngân sách ước đạt 96,9%, tổng chi ước đạt 100,8% dự toán. Bội chi khoảng 5,3% GDP. Đến cuối năm 2013, dư nợ công ước khoảng 56,2% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 42,6% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 39,5% GDP, được Chính phủ khẳng định nằm trong giới hạn an toàn.

Bình quân 3 năm, GDP tăng khoảng 5,6%/năm. Đáng chú ý, báo cáo cho thấy trong 9 tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8% và có trên 11,2 nghìn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

* Xem toàn văn bản báo cáo tại đây

Về triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Chính phủ tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và cung ứng các dịch vụ công thiết yếu, quốc phòng an ninh.

Chính phủ đã thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Báo cáo cho biết thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,38 triệu đồng/tháng năm 2010 lên 2 triệu đồng/tháng năm 2012. Trong 8 tháng đầu năm 2013 xảy ra 236 cuộc đình công, giảm 180 cuộc so với cùng kỳ năm 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII sáng nay

Về những hạn chế, yếu kém trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014-2015 trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều thách thức.

Theo báo cáo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định ở một số địa bàn. Việc khắc phục tình trạng lộ lọt bí mật Nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng internet gây phương hại cho đất nước hiệu quả chưa cao.

“Tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều bức xúc. Tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều.” – Báo cáo cho hay.

Báo cáo cũng cho thấy cân đối ngân sách khó khăn, bội chi cao hơn kế hoạch. Việc thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số mặt hàng và dịch vụ thiết yếu còn chậm, chưa tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Hoạt động của một số tổ chức tín dụng chưa thật an toàn. Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán còn trầm lắng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP không đạt kế hoạch.

Tăng trưởng GDP, vẫn theo báo cáo, chưa đạt kế hoạch (5,4% so với kế hoạch 5,5%). Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn thấp. Chỉ số hiệu suất sử dụng đồng vốn ICOR của Hàn Quốc giai đoạn 1961 - 1980 là 3,0; của Đài Loan giai đoạn 1961 - 1980 là 2,7; của Thái Lan giai đoạn 1981 - 1995 là 4,1; của Trung Quốc giai đoạn 2001 - 2006 là 4,0; của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 là 6,7 và giai đoạn 2011 - 2013 là 5,53.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn