Ngày mai, miền Bắc hết mưa lạnh

Thời sựThứ Sáu, 18/10/2013 12:28:00 +07:00

(VTC News) - Đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh kèm mưa sẽ chấm dứt vào đêm nay, từ ngày mai nền nhiệt miền Bắc tăng dần, trời nắng.

(VTC News) - Đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh kèm mưa sẽ chấm dứt vào đêm nay, từ ngày mai nền nhiệt miền Bắc tăng dần, trời nắng.

hết lạnh, miền bắc, không khí lạnh, miền trung lũ lụt
Trước đó, trong hai ngày 16 và 17/10, do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, có nơi xuống mức 17-18 độ C. Một số tỉnh ở vùng núi xuống mức thấp như Sa Pa khoảng 11 độ C, Mẫu Sơn 13 độ C; Tam Đảo 15,5 độ C; Mộc Châu 16 độ C.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kết thúc vào đêm nay. Từ ngày mai (19/10) nền nhiệt độ khu vực miền Bắc tăng dân, trời nắng, nhiệt độ ở từ 22-29 độ C.

Trong khi đó, miền Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp không khí lạnh đã gây ra trận lũ kinh hoàng cuốn trôi nhà cửa, tài sản của người dân. Lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Cả tại Nam Đàn: 6,72m (1h/18), dưới BĐ2: 0,18m; trên sông La tại Linh Cảm: 5,74m (16h/17), trên BĐ2: 0,24m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/10:     
 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC, phía nam có nơi 26 – 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC, riêng phía nam 29 - 32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.





Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn