Đà Nẵng: Xếp hàng dài mua bánh mỳ lót dạ sau bão

Thời sựThứ Tư, 16/10/2013 10:32:00 +07:00

(VTCNews) - Tối qua 15/10, do ảnh hưởng của bão, toàn TP Đà Nẵng bị bất điện kéo dài khiến nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, nhất là bánh mỳ.

(VTCNews) - Tối qua 15/10, do ảnh hưởng của bão, toàn TP Đà Nẵng bị mất điện kéo dài khiến nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, nhất là bánh mỳ khiến mặt hàng này khan hiếm.

Tại các cửa hàng, lò bánh mỳ, rất đông người dân chờ xếp hàng mua nhưng đành ra về tay không. Chị Thanh (trú Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), người mua bánh mỳ tại cửa hàng bánh mỳ Quốc doanh trên đường Hùng Vương cho biết: “Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi chạy ra đây mua vài ổ bánh mỳ về cho cả nhà dùng qua bữa tối mà hết rồi. Lại phải dùng mỳ tôm chứ biết làm sao".

Đà Nẵng, bão số 11, thực phẩm, tăng giá, rau xanh
Toàn thành phố Đà Nẵng mất điện kéo dài khiến nhu cầu thực phẩm tăng mạnh 
Tại một số cửa hàng bánh mỳ khác trên đường Yên Báy, Ngô Quyền,… nhiều người cũng đành trở về tay không do cửa hàng sản xuất có hạn, lượng người mua quá đông.

“Lò đã hoạt động hết công suất nhưng do mỗi mẻ phải mất 15-30 phút mới có bánh nên không thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả người mua”, một nhân viên bán bánh mỳ cho biết.

Đà Nẵng, bão số 11, thực phẩm, tăng giá, rau xanh
Người dân tập trung rất đông tại các cửa hàng bánh mỳ để mua thực phẩm 
Chị Hoa (32 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi ra đây định mua mấy ổ bánh mỳ không về gia đình dùng với sữa hay patê lót dạ qua đêm nay nhưng cửa hàng không bán. Một mực phải bánh mỳ thịt chả 12.000-15.000 đồng/ổ mới bán”.
Đà Nẵng, bão số 11, thực phẩm, tăng giá, rau xanh
Do rau xanh bị hư hại sau bão nên giá tăng mạnh 
Sáng 16/10, do hàng vạn ha hoa màu các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng bị ngập úng, thiệt hại đã đẩy giá các loại rau xanh bán tại các chợ tại Đà Nẵng tăng mạnh.

Tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng như chợ Hàn, chợ An Hải Đông, chợ Phước Mỹ, giá các loại rau xanh tăng từ 50-60% so với ngày thường. Cụ thể, rau muống 10.000-15.000 đồng/bó, cải xanh 15.000-20.000 đồng/bó, xà lách 50.000-60.000 đồng/kg.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn