Miền Trung khẩn cấp di dân, căng mình chống bão số 11

Thời sựThứ Hai, 14/10/2013 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Để ứng phó với bão số 11 (tên quốc tế là Nari), các địa phương đã lên phương án sơ tán, di dời dân đối với 38.381 hộ/155.544 người dân.

(VTC News) - Để ứng phó với bão số 11 (tên quốc tế là Nari), các địa phương đã lên phương án sơ tán, di dời dân đối với 38.381 hộ/155.544 người dân.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam, để ứng phó với bão số 11 (tên quốc tế là Nari), các địa phương đã lên phương án sơ tán, di dời dân đối với 38.381 hộ/155.544 người dân.

Đây là số dân của 35 huyện, thị từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu của các tỉnh từ Quảng Bình đến Quang Nam. Cụ thể, Quảng Bình có 7 huyện, thị với 6.111 hộ/27.148 người; Quảng Trị: 10 huyện, thị với 13.121 hộ/43.680 người; Thừa Thiên - Huế: 6 huyện, thị/10 xã, với 3.463 hộ/11.042 người; Đà Nẵng: 7 huyện, thị với 11.000 hộ/55.000 người; Quảng Nam: 5 huyện, thị với 4.686 hộ/18.674 người.

Đà Nẵng, miền Trung, di dời, bão Nari, bão số 11, sơ tán
Sáng 14/10, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Đà nẵng đã được đưa lên bờ an toàn

Theo Báo cáo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN, Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, tính đến 6h ngày 14/10, các lực lượng đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.343 tàu/180.734 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động trú tránh và vào nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiến hành họp trực tuyến với BCH PCLB - TKCN các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì, chỉ đạo công tác ứng phó với diễn biến bão số 11.
Đà Nẵng, miền Trung, di dời, bão Nari, bão số 11, sơ tán
Người dân nỗ lực chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt đầu đã có gió to. Để chủ động phòng chống bão, lực lượng các địa phương trên địa bàn đã huy động nhân lực hỗ trợ ngư dân di dời tàu thuyền và chằng chống nhà cửa.

Tính đến sáng 14/10, toàn bộ tàu thuyền ven biển Thọ Quang, Mân Thái đã được đưa lên bờ an toàn. Tại âu thuyền Thọ Quang và khu vực vịnh Mân Quang hiện đã có có hơn 1.000 phương tiện di chuyển vào neo đậu tránh trú bão.

Dọc tuyến đường Hoàng Sa, khu vực Bãi Nam (núi Sơn Trà, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), tàu thuyền đã được kéo lên bờ và vị trí cao an toàn. Các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp các địa phương hướng dẫn ngư dân vào các khu neo đậu theo quy định.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn