Tang thương nhuộm con đường đưa Đại tướng về đất mẹ

Thời sựChủ Nhật, 13/10/2013 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Con đường từ sân bay Đồng Hới ngược ra Đảo Yến - Vũng Chùa trước giờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình nhuốm vẻ buồn thương vô hạn.

Đường 16-6 dẫn vào sân bay Đồng Hới. Chiếc xe con của một gia đình ở Đồng Hới dán di ảnh Đại tướng cùng hoa đi đón linh cữu Đại tướng ở sân bay.

Đường 16-6 dẫn vào sân bay Đồng Hới. Chiếc xe con của một gia đình ở Đồng Hới dán di ảnh Đại tướng cùng hoa đi đón linh cữu Đại tướng ở sân bay.

Tính từ sân bay Đồng Hới di chuyển theo quốc lộ 1A khoảng 5km là điểm ngã ba đường tránh quốc lộ, đây cũng điểm đầu địa phận của huyện Bố Trạch.

Tính từ sân bay Đồng Hới di chuyển theo quốc lộ 1A khoảng 5km là điểm ngã ba đường tránh quốc lộ, đây cũng điểm đầu địa phận của huyện Bố Trạch.

Cầu Chánh Hòa, điểm đầu của xã Đại Trạch.

Cầu Chánh Hòa, điểm đầu của xã Đại Trạch.

Đồng bào xã Đại Trạch, Bố Trạch mang vòng hoa viếng Đại tướng tới trụ sở UBND chờ đón linh cữu Đại tướng đi qua.

Đồng bào xã Đại Trạch, Bố Trạch mang vòng hoa viếng Đại tướng tới trụ sở UBND chờ đón linh cữu Đại tướng đi qua.

Cung đường 1A qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Cung đường 1A qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Một chiếc xe chở đồng bào từ Nghệ An vào quê Đại tướng trên quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Một chiếc xe chở đồng bào từ Nghệ An vào quê Đại tướng trên quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Cầu Lý Hòa nối giữa hai xã Hải Trạch và Lý Hòa của huyện Bố Trạch.

Cầu Lý Hòa nối giữa hai xã Hải Trạch và Lý Hòa của huyện Bố Trạch.

Cách cầu Lý Trạch 2km là đến đèo Lý Hòa.

Cách cầu Lý Trạch 2km là đến đèo Lý Hòa.

Trên đèo Lý Hòa có công trường đang thi công. Đơn vị thi công treo một băng rôn: 'Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp'.

Trên đèo Lý Hòa có công trường đang thi công. Đơn vị thi công treo một băng rôn: 'Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp'.

Dưới chân đèo Lý Hòa ở phía Bắc. Đường quốc lộ 1A đoạn qua đèo nằm ngay bên biển.

Dưới chân đèo Lý Hòa ở phía Bắc. Đường quốc lộ 1A đoạn qua đèo nằm ngay bên biển.

Cồn cát trắng bên quốc lộ 1A. Một hình ảnh đặc trưng của quê hương Đại tướng.

Cồn cát trắng bên quốc lộ 1A. Một hình ảnh đặc trưng của quê hương Đại tướng.

Dấu tích của cơn bão số 10 vẫn còn hằn lên hai bên đường đi với những rặng bạch đàn đổ gãy. Nay thêm nỗi mất mát vô cùng to lớn khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Cờ rủ tiễn Đại tướng treo lên những hàng cây đã đổ gẫy.

Dấu tích của cơn bão số 10 vẫn còn hằn lên hai bên đường đi với những rặng bạch đàn đổ gãy. Nay thêm nỗi mất mát vô cùng to lớn khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Cờ rủ tiễn Đại tướng treo lên những hàng cây đã đổ gẫy.

Ngã ba Cảng Gianh thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Ngã ba Cảng Gianh thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

Gia đình ông Trần Đình Tĩnh, ở thôn Thanh Vinh, Thanh Trạch lập bàn thờ Đại tướng ở bên ngoài cổng, chờ đón linh cữu Đại tướng đi qua.

Gia đình ông Trần Đình Tĩnh, ở thôn Thanh Vinh, Thanh Trạch lập bàn thờ Đại tướng ở bên ngoài cổng, chờ đón linh cữu Đại tướng đi qua.

Ông Tĩnh năm nay 75 tuổi, là cựu chiến binh. Ông vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Người Anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Tĩnh năm nay 75 tuổi, là cựu chiến binh. Ông vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Người Anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cờ rủ treo trên đường 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch.

Cờ rủ treo trên đường 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch.

Chân cầu Gianh.

Chân cầu Gianh.

Cầu Gianh có chiều dài gần 800m, là nơi giáp ranh giữa hai huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch. Qua hết cầu là đến địa phận huyện Quảng Trạch.

Cầu Gianh có chiều dài gần 800m, là nơi giáp ranh giữa hai huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch. Qua hết cầu là đến địa phận huyện Quảng Trạch.

Sông Gianh sớm nay lặng lẽ như chờ tiễn Người Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình.

Sông Gianh sớm nay lặng lẽ như chờ tiễn Người Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình.

Từ cầu Gianh, qua thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch đi 14 km nữa là tới cầu Ròn thuộc xã Quảng Hưng.

Từ cầu Gianh, qua thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch đi 14 km nữa là tới cầu Ròn thuộc xã Quảng Hưng.

Từ trên cầu Ròn thấy cả một làng chài treo cờ rủ tiễn Đại tướng.

Từ trên cầu Ròn thấy cả một làng chài treo cờ rủ tiễn Đại tướng.

Cuối cùng là ngã ba quốc lộ 1A, Đảo Yến - Vũng Chùa. Từ ngã ba này đi 2km là vào nơi an táng Đại tướng. (Hà Thành: Thực hiện)

Cuối cùng là ngã ba quốc lộ 1A, Đảo Yến - Vũng Chùa. Từ ngã ba này đi 2km là vào nơi an táng Đại tướng. (Hà Thành: Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn