Bắt đầu lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thời sựThứ Sáu, 11/10/2013 12:57:00 +07:00

(VTC News)– 12h trưa nay, cờ Tổ quốc đeo thêm vành khăn tang được kéo lên ở Ba Đình, đánh dấu thời khắc bắt đầu Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(VTC News) – 12h trưa nay, cờ Tổ quốc đeo thêm vành khăn tang được kéo lên ở Ba Đình, đánh dấu thời khắc bắt đầu Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đúng 12h ngày 11/10, hàng trăm người cùng nghiêm trang trong nắng Ba Đình chứng kiến lễ thượng cờ đặc biệt tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hàng tiêu binh lặng lẽ đi trong không khí lặng im như tờ, chỉ nghe tiếng giầy đinh oai hùng nện xuống nền xi măng.

12h20 phút, lá cờ Tổ quốc đeo thêm vành khăn tang được kéo lên trong tiếng nấc nghẹn ngào tưởng nhớ Đại tướng của nhân dân.

Hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu…

 Lá cờ Tổ quốc được hạ xuống...

Thay vào đó là là cờ có cuộn thêm vành khăn tang đen...

Lá cờ rủ từ từ được kéo lên...
Lá cờ rủ trên cột cờ ở quảng trường Ba Đình, 2 ngày lễ quốc tang Đại tướng chính thức bắt đầu.
Một phụ nữ xúc động tại lễ thượng cờ. 
Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ 7h30 đến 21h, ngày 12/10/2013.
Buổi sáng (từ 7h30 phút đến 12h):
- Các Đoàn viếng của Ban Chấp hành Trung ương, đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của Chủ tịch nước, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước;
- Các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài;
- Các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an;
- Các đoàn quốc tế và ngoại giao…;
- Đoàn Cựu chiến binh Việt Nam.
Buổi chiều: (từ 12h đến 21h)
- Từ 12h đến 14h: Các đoàn viếng của các tỉnh, thành phố;
- Từ 14h đến 15h: Các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương;
- Từ 15h đến 21h: Các đoàn viếng còn lại và các cá nhân.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến viếng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, lễ viếng sẽ được tổ chức theo nguyên tắc dòng nước chảy, tức là dòng người sẽ đi liên tục để số người được vào viếng nhiều nhất. 
Thời gian viếng Đại tướng có thể kéo dài đến sau 21h nếu vẫn còn người đến viếng.



Nguyễn Dũng – Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn