Hành trình đưa linh cữu Đại tướng từ Hà Nội về Quảng Bình

Thời sựThứ Ba, 08/10/2013 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Quân đội sẽ đảm trách việc đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Nội Bài về Quảng Bình an táng.

(VTC News) – Quân đội sẽ đảm trách việc đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Nội Bài về Quảng Bình an táng.

Theo đó, sáng 13/10, sau Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, linh cữu Đại tướng sẽ được đưa ra sân bay Nội Bài và chở bằng máy bay quân sự về quê nhà Quảng Bình an táng.

Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng đi theo lộ trình Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, số 30 Hoàng Diệu (để làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống) sau đó tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Kết thúc hành trình thứ nhất, linh cữu Đại tướng sẽ được chuyển lên máy bay quân sự để chuyên chở vào Quảng Bình. Cùng với máy bay quân sự sẽ có máy bay dân sự để chở Ban lễ tang và gia quyến Đại tướng.

viếng đại tướng
Dòng người viếng Đại tướng ngày 8/10 vẫn nối dài vô tận.  
Sau khi chuyến bay này hạ cánh, linh cữu Đại tướng tiếp tục được chuyển bằng ô tô từ sân bay Đồng Hới đến địa điểm an táng.

Giải thích việc dùng máy bay quân sự chở linh cữu Đại tướng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, do máy bay quân sự có cửa lớn, còn máy bay dân sự cửa nhỏ rất khó đưa quan tài vào và đưa ra.

Về lễ viếng Đại tướng, theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10, sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/10.

Đầu giờ sáng là đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước
, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia quyến Đại tướng. Tiếp đến là đoàn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội, các đoàn khách quốc tế.

Buổi chiều là các đoàn viếng của các Bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn