Giảng viên người Nhật bị xe buýt cán tử vong

Thời sựThứ Hai, 30/09/2013 05:08:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc băng ngang qua đường, nữ giảng viên người Nhật bị chiếc xe buýt vừa trả khách lao tới cán tử vong.

(VTC News) - Trong lúc băng qua đường, nữ giảng viên người Nhật bị chiếc xe buýt vừa trả khách lao tới cán tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h30 chiều 30/9 tại Trạm điều hành xe buýt Sài Gòn (địa chỉ số 1 Công trường Quách Thị Trang, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM).

Theo ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1959, ngụ tỉnh Long An), người hành nghề xe ôm tại khu vực trên cho biết, vào thời điểm trên, bà Kakinoma Joji (khoảng 50 tuổi, giảng viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn) chống nạng đi từ trạm điều hành băng qua bên kia đường để đón xe buýt về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. 
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 giảng viên Nhật tử vong. Ảnh: Phan Cường 
Lúc này chiếc xe buýt BKS 53N - 4088, mang số hiệu 53 chạy tuyến Đại học quốc gia - Lê Hồng Phong vừa trả khách cách đó vài chục mét chạy tới.

Trong khi băng qua đường bà Kakinoma Joji bị trượt tay nạng té ngã, đúng thời điểm này chiếc xe buýt trên đi qua cán ngang người giảng viên người Nhật khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hoảng hốt tài xế xe buýt dừng xe cùng tiếp viên đến công an phường trình diện.
Ngay khi vụ việc xảy ra công an phường Nguyễn Thái Bình, Q.1 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo ông Tùng, bà Kakinoma Joji thường xuyên đi xe buýt về nhà, thỉnh thoảng mới đi xe ôm và bà bị khuyết tật đi phải chống nạng. 

Minh Long
Bình luận
vtcnews.vn