Giám đốc Sở Y tế An Giang: 'Có nhận tiền là sai rồi'

Thời sựThứ Bảy, 21/09/2013 08:18:00 +07:00

(VTC News) – “Việc nữ hộ sinh nhận bất cứ số tiên bao nhiêu cũng là sai rồi, hoàn toàn không đúng với y đức, trái với quy định của ngành".

(VTC News) – “Việc nữ hộ sinh nhận bất cứ số tiên bao nhiêu cũng là sai rồi, hoàn toàn không đúng với y đức, trái với quy định của ngành".

Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, bác sỹ CKII - ông Từ Quốc Tuấn vào chiều 20/9 khi nói về trường hợp tử vong của con trai anh Nguyễn Bá Diệp – chị Lê Thị Kim Lên vào ngày 30/8 vừa qua.

Theo bác sỹ (BS) Tuấn, Sở Y tế tỉnh An Giang đã nhận được đơn khiếu nại của anh Nguyễn Bá Diệp, và đang chỉ đạo cho bệnh viện cũng như các bộ phận chuyên môn có liên quan của Sở Y tế nhanh chóng vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang đã họp xong hội đồng chuyên môn để đưa ra các kết luận về mặt chuyên môn. Đối với các hình thức kỷ luật của những nữ hộ sinh, bác sỹ có liên quan đến vụ việc, bệnh viện sẽ họp và đưa ra các hình thức kỷ luật trong những ngày tới.

(VTC News) – “Việc nữ hộ sinh nhận bất cứ số tiên bao nhiêu cũng là sai rồi, hoàn toàn không đúng với y đức, trái với quy định của ngành".
Khoa Sản - bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, nơi xảy ra sự việc đau lòng với gia đình anh Diệp (ảnh: internet) 

Sau đó, bệnh viện sẽ phải có báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở Y tế. Từ đó, Sở Y tế sẽ xem xét lại hồ sơ vụ việc một cách khách quan nhất.

“Ai đúng, ai sai, bệnh viện có bênh vực nhân viên của mình không? Chúng tôi sẽ xem xét hội đồng chuyên môn bệnh viện có đánh giá khách quan, trung thực không?” – BS Tuấn nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc cáo buộc của chị Lê Thị Kim Lên có nhìn thấy nữ hộ sinh Trần Thị Như Hoa nhận 500.000 đồng của một bệnh nhân khác, mà bệnh viện chỉ phúc đáp rằng nữ hộ sinh chỉ nhận 200.000 đồng, người đứng đầu ngành y tế của tỉnh An Giang khẳng định: “Việc nhận 200.000 hay 500.000 đồng đâu có quan trọng, cứ có nhận tiền chắc chắn sai rồi, hoàn toàn trái với y đức và quy định của ngành”.

Hiện hành vi này đang được xác minh lại và sẽ có công bố trước công luận trong thời gian sớm nhất.

Phương Trinh

Bình luận
vtcnews.vn