Vụ tàu đâm nhau: Quy trình điều tra kéo dài 6 tháng?

Thời sựThứ Sáu, 20/09/2013 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Theo Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, quy trình điều tra vụ tàu đâm có thể phải mất đến 6 tháng.

(VTC News) - Theo Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, quy trình điều tra vụ tàu đâm có thể phải mất đến 6 tháng.

Trao đổi với báo chí cuối ngày 18/9, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu cho biết, theo báo cáo tổ điều tra đã thu thập các tài liệu, bằng cấp, chứng chỉ hải đồ, hồ sơ nhật ký hải đồ của tàu Sima Sapphire. Tuy nhiên, hộp đen vẫn chưa lấy được.

“Ngày mai, tổ kiểm tra tiếp tục làm việc với tàu Sima để lấy hộp đen giải mã, tiến hành đo đạc và lấy mẫu sơn”, ông Chiến cho biết.

Cũng theo lời ông Chiến, lực lượng chức năng mới đầu mới tiến hành quay phim, chụp hình tàu Sima và vết xước trên thân tàu. Để phục vụ công tác điều tra, cảng vụ đã cho phép tàu Sima Sapphire vào neo đậu cảng CMIT ở Cái Mép, huyện Tân Thành.

Tàu Sima Sapphire, tàu đã gây ra tai nạn với tàu cá của Việt Nam.
Tàu Sima Sapphire gây ra tai nạn với tàu cá của Việt Nam.  
“Chương trình ngày mai mới thẩm vấn thuyền trưởng, thuyền phó và máy trưởng.”- ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, quy trình điều tra ở nước ngoài làm phải làm mất 6 tháng. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì chưa có tiền lệ. Do vậy, khi thu thập hồ sơ xong, tàu đóng phí, xem xét con tàu còn đủ an toàn để tiếp tục chạy hay không. Nếu đủ an toàn sẽ để tàu Sima Sapphire về nước.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc giải quyết hậu quả vụ tai nạn hàng hải gây hậu quả nghiêm trọng đối với tàu cá TG 92819 TS.

Trong đó, các cơ quan gồm: Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ hàng hải, Sở Y tế triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa đối với hoạt động hàng hải, giao thông đường thủy.





Bách Hợp
Bình luận
vtcnews.vn