Gây tai nạn liên tiếp, xưng 'cháu lãnh đạo' rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Bảy, 14/09/2013 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Say rượu, thầy dạy lái xe gây tai nạn liên tiếp còn vỗ ngực xưng 'cháu lãnh đạo lớn của tỉnh' rồi bỏ trốn.

(VTC News) - Say rượu, thầy dạy lái xe gây tai nạn liên tiếp, còn vỗ ngực xưng 'cháu lãnh đạo lớn của tỉnh' rồi bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 12/9, tại ngã ba đường Trường Chinh - Nơ Trang Long (phường Trà Bá TP. Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Căn nhà số 200 Lý Nam Đế bị thầy giáo dạy lái xe đâm vào

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe 4 chỗ biển xanh 81L-1976 (xe của Trung tâm dạy nghề lái xe Gia Lai) đã bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường theo đường Lý Nam Đế về hướng đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe do tài xế này điều khiển đã phóng với tốc độ rất cao nên bị mất lái, đâm tiếp vào căn nhà số 200 Lý Nam Đế (phường Trà Bá).

Điều đáng chú ý, sau khi gây tai nạn người lái xe này đã có thái độ thách thức người dân khi vỗ ngực xưng là 'cháu của một lãnh đạo lớn của tỉnh'.

Chiều ngày 14/9/2013, ông Đoàn Đức Lập - Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai xác nhận: Người lái xe gây tai nạn trên chính là ông Trần Văn Cương, giáo viên trường dạy lái xe thuộc Công ty, đã lái xe ô tô của trường gây tai nạn.

Về việc ông Cương tự xưng mình là cháu của một lãnh đạo của tỉnh, ông Lập xác nhận là có. 

Ông Lập khẳng định không chỉ ông Cương đang làm tại công ty mà còn có em trai vị lãnh đạo này cũng đang công tác tại Trung tâm dạy nghề lái xe, Cương gọi bằng chú.

Chiếc xe gây tai nạn là tài sản Công ty giao cho chú của Cương, Cương điều khiển xe này ngoài giờ chưa có sự đồng ý của Ban giám đốc công ty. 

Trao đổi với PV  VTC News, ông Thân Hữu Chánh - Phó Trưởng Công an TP. Pleiku xác nhận về vụ tai nạn giao thông và cho biết, vụ việc đang được đội Cảnh sát giao thông điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.





xe hơi, 2 người nguy kịch



Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn