Nổ thuyền trên sông, vợ chết, chồng nguy kịch

Thời sựThứ Ba, 03/09/2013 07:35:00 +07:00

Vừa khởi động chiếc thuyền máy thì các can xăng bất ngờ phát nổ khiến người vợ tử vong, còn chồng bị thương nặng.

Vừa khởi động chiếc thuyền máy thì các can xăng bất ngờ phát nổ khiến người vợ tử vong, còn chồng bị thương nặng.

Đến chiều ngày 2/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Nai cùng người dân đã tìm thấy thi thể bà Phạm Thị Diện (53 tuổi, quê Long an), nạn nhân sau vụ cháy thuyền trên sông Đồng Nai (địa phận TP.Biên Hòa).

Trước đó, tối 1/9, ông Huỳnh Văn Sự (51 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Diện (làm nghề buôn bán tạp hóa trên sông) đi thuyền máy để mua xăng từ một sà lan trên sông Đồng Nai thuộc khu vực bến phà An Hỏa (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Chiếc thuyền phát nổ khiến 2 vợ chồng thương vong.
Chiếc thuyền phát nổ khiến 2 vợ chồng thương vong. 

Tuy nhiên, vừa khởi động máy thì một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó lửa bốc cháy ngùn ngụt. Do vụ nổ quá lớn nên vợ chồng ông Sự bị hất ra khỏi chiếc thuyền rơi xuống sông. Ông Sự được một số ngư dân cứu và đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, còn bà Diện thì mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, PCCC công an tỉnh Đồng Nai có mặt để tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến đầu giờ chiều 2/9, thi thể bà Diện được tìm thấy cách bến phà An Hảo chừng 100m, bị cháy xém toàn thân.

Bến phà nơi xảy ra vụ nổ thương tâm.
Bến phà nơi xảy ra vụ nổ thương tâm. 

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ trên. Theo nhận định ban đầu thì có khả năng do lúc khởi động máy bị chập lửa khiến các can xăng phát nổ.





Theo Tri thức
Bình luận
vtcnews.vn