Trưởng Ban KT TƯ Vương Đình Huệ làm việc tại Dak Lak

Thời sựThứ Ba, 20/08/2013 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Dak Lak.

(VTC News) - Sáng 20/8, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Dak Lak.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Niê Thuật – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Nội dung buổi làm việc nhằm kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020; tình hình phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2013.

ưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 và gần 2 năm thực hiện Kết luận số 12-KL/TW đã góp phần thúc đẩy kinh tế của Dak Lak phát triển tích cực: tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2008-2013 đạt 11%/năm; số hộ nông dân nghèo trên địa bàn  giảm đáng kể, bình quân giai đoạn 2008-2010 giảm 4%/năm, giai đoạn 2011-2013 giảm 3%/năm; đến nay toàn tỉnh đã có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí, 8 xã đạt từ 10 – 12 tiêu chí, 73 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 60 xã đạt từ 2- 4 tiêu chí và 8 xã đạt 1 tiêu chí; các chính sách về hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, vốn sản xuất, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí… được triển khai kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dù vậy, kinh tế nông nghiệp Dak Lak vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có, thiếu tính ổn định và bền vững, đặc biệt là năng suất, giá trị, chất lượng các mặt hàng nông lâm sản còn thấp, phần lớn  ở dạng thô, sơ chế; đời sống một bộ phận nông dân còn khó khăn; nguy cơ tái nghèo cao…

Để tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội Dak Lak phát triển, tại buổi làm việc, tỉnh Dak Lak đã kiến nghị Trung ương tăng cường hỗ trợ vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội như: giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở khám chữa bệnh…; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đối với vùng Tây Nguyên nói chung, Dak Lak nói riêng để có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả mà Dak Lak đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị Tỉnh tiếp tục chủ động trong việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong định hướng thực hiện Nghị quyết TW7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chú trọng đặt vấn đề tam nông gắn với tái cấu trúc ngành nông nghiệp, tăng cường huy động các nhà khoa học tham gia vào công tác quy hoạch, nghiên cứu xác định cây, con giống thích hợp với đặc điểm của địa phương...

Ông Vương Đình Huệ và các đại biểu trao đổi thêm những vấn đề quan tâm
Ông Vương Đình Huệ và các đại biểu trao đổi thêm những vấn đề quan tâm 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong việc kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương về cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh Tây Nguyên nhằm hỗ trợ, thúc đẩy vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Dak Lak nói riêng phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Cùng ngày, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Dak Lak đã tới thăm, làm việc với Công ty CP Cao su DAKNORUCO – thành viên của Công ty TNHH một thành viên cao su Dak Lak. Đây là  DN có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn thời gian qua.

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk hiện có gần 4.900 cán bộ nhân viên, trong đó có 1.900 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2013, Công ty phấn đấu đạt doanh thu đạt 600 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 18 triệu USD…Với phương châm đa ngành nghề, đa hình thức sở hữu, Công ty đã thành lập nhiều Công ty cổ phần như: Công ty CP Chế biến gỗ Cao su Đăk Lăk, Công ty CP Cao su DAKNORUCO, Công ty CP Kỹ thuật cao su,  đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái và Spa Bản Đôn...tất cả đã đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Cuối ngày 20/8, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã rời Dak Lak đi Đắc Nông tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh Tây Nguyên.



Thùy Minh
Bình luận
vtcnews.vn