Đắm tàu giữa sông Sài Gòn, 4 người thoát chết

Thời sựThứ Ba, 13/08/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Một chiếc tàu chở hàng đã va chạm với chiếc sà lan giữa sông Sài Gòn khiến phương tiện này bị chìm, 4 người đi cùng thoát chết ngoạn mục.

(VTC News) - Một chiếc tàu chở hàng đã va chạm với chiếc sà lan giữa sông Sài Gòn khiến phương tiện này bị chìm, 4 người đi cùng thoát chết ngoạn mục.

Vụ va chạm xảy ra chiều 13/8 tại khu vực ngã ba sông Nhà Bè gần bến phà Bình Khánh nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ, TP.HCM.

sà lan, lật
Sau cú va chạm mạnh với chiếc tàu chở hàng Thanh Liêm 09, chiếc sà lan bị chìm, 4 người đi cùng may mắn thoát chết ngoạn mục

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h40, sà lan mang số hiệu SG – 0010 do ông Lê Thanh Hùng làm tài công đang lưu thông từ Ba Hòn (tỉnh Kiên Giang) về cảng Cát Lái (TP.HCM), trên sà lan chở gần 550 tấn đá vôi.

Khi sà lan vừa đến ngã ba sông Nhà Bè thì xảy ra va chạm với tàu Thanh Liêm 09 (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải xăng dầu Thanh Liêm huyện Nhà Bè – TP.HCM).

Sau cú va chạm mạnh, chiếc sà lan bị đánh chìm xuống giữa lòng sông. Lúc này trên sà lan có 4 người gồm có ông Hùng và 2 thuyền viên là Dương Văn Ngọn (56 tuổi) và Vũ Văn Hoạt (43 tuổi) cùng ông Vũ Hùng Thắng (56 tuổi, thợ máy) cũng bị hất văng khỏi tàu rơi xuống sông.

May mắn tại thời điểm này có một tàu khác (chưa rõ số hiệu) lưu thông qua gặp sự cố đã nhanh chóng đến ứng cứu và cứu hộ những người gặp nạn lên bờ an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM điều hai ca nô, phối hợp tàu Công ty cứu hộ cứu nạn Tuệ Minh và những phương tiện tại chỗ khác nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài công Hùng người điều khiển chiến sà lan cho biết, xà lan đang trên đường chở linke (sản xuất vôi) thuộc Công ty TNHH sản xuất vôi và dịch vụ thương mại Thống Nhất (trụ sở ở phường 17, Gò Vấp) và chở hàng hướng Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) về Đồng Nai, khi đến khu vực trên thì bất ngờ bị tàu Thanh Liêm 09 đâm phải.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng gồm Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Bộ đội Biên Phòng TP.HCM và Cảnh sát giao thông biển đã có mặt hiện trường để tìm rõ nguyên nhân sự việc.

lật đò
 Cận cảnh chiếc sà lan bị chìm trên khu vực sông Nhà Bè được cứu hộ vào bờ

Trước đó, vào lúc 16h10 (cùng ngày) tại mũi Cần Giờ (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM) chiếc ghe số hiệu SG 2579 của ông Lê Văn Một cùng ba thuyền viên (đều ngụ xã Long Hòa, Cần Giờ) trên đường đi đánh cá về đến địa điểm trên thì bị chết máy giữa biển.

Tại thời điểm xảy ra sự cố trên khu vực có mưa to, gió giật mạnh khiến chiếc ghe bị vỡ, nước tràn vào bên trong. May mắn, sự cố được bộ đội biên phòng đã huy động tàu ra ứng cứu kịp thời nên bốn người trên ghe (ông Một và ba người khác) được đưa vào vào bờ an toàn. 

Bên cạnh đó chiếc ghe được lực lượng chức năng “hộ tống” vào bờ an toàn, chưa xảy ra sự cố chìm đò gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn