Ảnh: Trăm người đắp đập, kè bờ cứu đê sông Nhuệ

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2013 02:54:00 +07:00

(VTC News) - Mưa lớn đã làm nước sông Nhuệ đoạn qua xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội dâng cao và tràn bờ từ rạng sáng 9/8.

(VTC News) – Hàng trăm chiến sỹ bộ đội, dân quân và người dân địa phương đã khắc phục được sự cố nước tràn đê sáng 9/8.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 8/8 đến sáng 9/8 đã khiến TP Hà Nội ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt mực nước sông Nhuệ tại Hà Đông đã vượt mức +5,0m.

Từ rạng sáng 9/8, nước sông Nhuệ dâng cao và tràn ra bờ đê ở khu vực cầu Ngà, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động 150 chiến sỹ phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân và người dân trong khu vực ra đê, thực hiện các biện pháp chống tràn.

sông Nhuệ
Hàng ngàn bao tải cát đã được đắp lên đê chống nước tràn. 

Trong vòng 5 giờ đồng hồ, các lực lượng đã dùng bao tải chứa đất cát đắp cao, đóng cọc tre chắn dòng nước tràn.

Trung tá Nguyễn Đỗ Tùng – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh thủ đô cho biết, 4 giờ sáng 9/8, đơn vị nhận lệnh của cấp trên và đã huy động 150 cán bộ chiến sỹ xuống khu vực cầu Ngà phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hiện biện pháp chống tràn.

"Thời điểm đó có 4 đoạn tràn và một đoạn bị sạt lở, lực lượng chúng tôi đã chia thành nhiều tổ, khẩn trương ngăn chặn dòng nước, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chống tràn, chống sạt lở cơ bản đã được hoàn thành.

Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, theo dõi mực nước sông, phát hiện thêm các sự cố nếu có để tập trung lực lượng ứng cứu" - Trung tá Tùng nói.

sông Nhuệ
Nước sông Nhuệ tràn gây ngập lụt tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo những người dân địa phương, đây là lần đầu tiên, địa bàn xã xảy ra sự cố nước sông Nhuệ tràn nước.

“Mấy chục năm nay tôi chưa thấy hiện tượng tràn nước của con sông này, cũng may là phát hiện và ứng cứu kịp thời nên không gây thiệt hại” – Bà Nguyễn Thị Ngần (xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm) cho biết.

Hiện tuyến đường qua cầu Ngà, nơi xảy ra sự cố nước tràn vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã được huy động để phân làn và hướng dẫn giao thông cho các phương tiện.

Lều bạt dã chiến và bộ đội vẫn được duy trì để tiếp tục theo dõi khi dự báo nước sông Nhuệ vẫn đang tiếp tục lên.

Tuy không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng sự cố nước tràn đê đã khiến nhiều tuyến đường trong xã Tây Mỗ ngập lụt, giao thông qua khu vực này cực kỳ khó khăn.




Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn