Cứu 15 ngư dân bị nạn trên biển, 1 người vẫn mất tích

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2013 08:20:00 +07:00

Hai tàu cá gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh đã được phát hiện và cứu được 15/16 ngư dân, một người vẫn mất tích chưa tìm thấy.

Hai tàu cá gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh đã được phát hiện và cứu được 15/16 ngư dân, một người vẫn mất tích chưa tìm thấy.

tàu cá
Ảnh minh họa 
Tối 8/8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, đến 16 giờ 30 phút ngày 8/8, tại vùng biển Hà Tĩnh, một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Trị đã phát hiện và cứu được 15/16 ngư dân trên 2 tàu đánh cá NA93789-TS và NA93391-TS.

Các ngư dân được cứu đã được đưa vào cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh an toàn. Đến tối 8/8 vẫn còn một ngư dân bị mất tích; 2 tàu NA93789-TS và NA93391-TS bị chìm.

Vào lúc 6 giờ ngày 8/8, nhận được tin 2 tàu đánh cá của xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu là tàu NA93789-TS do ông Bùi Công Chuân làm chủ (trên tàu có 7 ngư dân) và tàu NA93391-TS do ông Trần Văn Tiến làm chủ (trên tàu có 9 ngư dân) bị mất liên lạc tại vị trí cách đảo Mắt, Cửa Lò 10 hải lý.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Bộ chỉ huy biên phòng Nghệ An điều động 4 phương tiện của ngư dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cùng 2 tàu của bộ đội biên phòng ra tìm kiếm. Đến 13 giờ ngày 8/8, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An tiếp tục đưa thêm 2 tàu tham gia tìm kiếm.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cũng đã gửi công văn đến Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế báo tin và đề nghị giúp đỡ tìm kiếm 2 tàu và ngư dân.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo huyện Quỳnh Lưu đưa xe đến cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đưa những người bị nạn được cứu trên 2 tàu trở về nơi ở là huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An đang phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại bị mất tích.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cũng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, một số tuyến đường trên địa bàn Nghệ An đang trong tình trạng ách tắc giao thông do bị ngập nước và sạt lở. Trong đó, đường ĐT 531 có những vị trí bị ngập 0,6m; đường ĐT 541 bị nước xói làm hư hỏng hạ lưu và cống hộp tại Km 18 + 800; tại Km 90 trên Quốc lộ 48 nước ngập 0,4m…

Hiện nay, tại các vị trí bị ngập nước, sạt lở, ngành giao thông đang cắm cọc tiêu, sào chắn, biển báo hiệu, bố trí người trực gác và thực hiện các giải pháp để nhanh chóng khôi phục giao thông.


Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn